Trắc nghiệm để biết ai là bạn tốt của mình?

11/03/2017 12:20 GMT+7

Tan vỡ một tình bạn có khi còn khiến người ta đau hơn chia tay người yêu.

Thật ra mối quan hệ nào cũng cần phải có thời gian và người trong cuộc có lúc cũng cần phải “bình tĩnh” nhìn lại để không rơi vào kết cục xấu.
India Kang, tác giả của 2 cuốn sách ăn khách Why men ask bumb dating questions (tạm dịch: Tại sao đàn ông hay hỏi những câu ngớ ngẩn khi hẹn hò) và How to date - single girls’ dating manual (tạm dịch: Cẩm nang hẹn hò cho các nàng độc thân) đưa ra.
5 câu hỏi gợi ý để bạn tự trả lời và “nhìn rõ” hơn về người bạn của mình.
1. Ai là người bắt đầu? Nếu bạn lúc nào cũng chủ động mọi chuyện thì nên suy nghĩ xem tại sao người kia cứ ngồi chờ sung rụng.
2. Họ khiến bạn cảm thấy thế nào? Nếu “kiểm kê” lại mà thấy lúc nào bạn cũng đụng chuyện hay bực bội thì phải cần thêm thời gian.
3. Họ có góp gì cho cuộc sống của bạn? Thêm bạn là thêm niềm vui.
4. Họ có ủng hộ các mục tiêu của cuộc đời bạn? Nếu là người cứ bàn lùi hay chỉ trích những kế hoạch, dự định của bạn thì đó không phải là người đứng cùng chiến tuyến với bạn.
5. Có dễ gặp họ khi bạn cần? Nếu phải sắp xếp thời gian để được gặp bạn thì đó là đối tác chứ không phải là bạn thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.