Trí nhớ cải thiện nhờ... hát

19/12/2015 07:27 GMT+7

Hát lớn những bài yêu thích không chỉ thúc đẩy tâm trạng mà còn cải thiện trí nhớ ở những người trong giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ.

Hát lớn những bài yêu thích không chỉ thúc đẩy tâm trạng mà còn cải thiện trí nhớ ở những người trong giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ. 

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock
Các nhà khoa học thuộc Đại học Helsinki (Phần Lan) rút ra kết luận trên sau khi thử nghiệm liệu pháp can thiệp bằng âm nhạc trong 10 tuần ở những người mất trí nhớ - từ nhẹ đến vừa. 
Kết quả cho thấy các hoạt động giải trí âm nhạc, đặc biệt là ca hát, thúc đẩy khả năng nhận thức và cảm xúc ở những người mất trí nhớ nhẹ. “Ca hát có vẻ rất hứa hẹn cho việc duy trì bộ nhớ hoạt động trong giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ”, trưởng nhóm nghiên cứu Teppo Sarkamo cho biết. 
Ca hát có lợi cho bộ nhớ, chức năng điều hành và định hướng, đặc biệt là ở những người bị bệnh mất trí nhớ nhẹ. Nghe nhạc sẽ cải thiện nhận thức chỉ ở những người mất trí nhớ nặng hơn. Cả ca hát và nghe nhạc đều có tác dụng giảm trầm cảm, nhất là ở những người bị Alzheimer nhẹ. 
Nghiên cứu được công bố trên Journal of Alzheimer's Disease.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.