Triệu phú Trung Quốc đổ nợ vì nuôi hàng nghìn con chó

23/11/2015 10:00 GMT+7

(TNO) Một triệu phú ở Trung Quốc bị phá sản và rơi vào cảnh nợ nần khi anh dành gần như toàn bộ số tiền mình có để cứu 2.000 con chó từ các lò mổ.

(TNO) Một triệu phú ở Trung Quốc bị phá sản và rơi vào cảnh nợ nần khi anh dành gần như toàn bộ số tiền mình có để cứu 2.000 con chó từ các lò mổ.

Anh Vương và bầy chó được anh cứu từ các lò mổ - Ảnh chụp màn hình Shanghaiist
Anh Vương Diễm, 29 tuổi, sở hữu một nhà máy sản xuất thép ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã đau buồn khi chú chó yêu quý mất tích cách đây 3 năm, theo trang tin Metro.
“Tôi đã đi khắp nơi để tìm nó nhưng đều vô vọng. Cuối cùng, có một người khuyên tôi nên tìm thử ở các lò mổ chó”, anh Vương kể lại. Dù cố gắng rất nhiều nhưng anh Vương vẫn không thể gặp lại chú chó mất tích.
Tuy nhiên, những hình ảnh máu me ở các lò mổ mà anh tìm đến đã ám ảnh anh rất nhiều. Người đàn ông quyết định lập một trung tâm giải cứu và chăm sóc những chú chó bất hạnh bị đưa vào lò mổ. Trung tâm này nằm bên trong nhà máy thép đã bị bỏ hoang trước đây của anh.
Anh Vương sau đó rơi vào nợ nần khi trang trải chi phí thức ăn và chăm sóc sức khỏe cho bầy chó. “Tôi không nhận tiền quyên góp, tôi chỉ mong mọi người giúp đỡ bằng những vật phẩm hữu ích”, anh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.