Trung Quốc thử nghiệm kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới

25/11/2015 13:43 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vừa thử nghiệm kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới. Dự án này đã ngốn gần 190 triệu USD và là biểu tượng cho tham vọng của Trung Quốc trong ngành công nghiệp vũ trụ.

(TNO) Trung Quốc vừa thử nghiệm kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới. Dự án này đã ngốn gần 190 triệu USD và là biểu tượng cho tham vọng của Trung Quốc trong ngành công nghiệp vũ trụ.

Kính viễn vọng vô tuyến FAST đang trong quá trình xây dựng - Ảnh: Reuters
Kính viễn vọng khổng lồ này có tên là FAST, được Trung Quốc lắp đặt tại một thung lũng ở vùng núi thuộc tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.
Các kỹ sư phải mất hơn 5 năm để xây dựng nó. Theo đúng tiến độ, FAST sẽ hoàn thành vào tháng 9.2016. Những thử nghiệm đầu tiên vừa được tiến hành hôm 21.11, theo Nhân dân Nhật báo.
Hệ thống kính viễn vọng khổng lồ có đường kính khoảng 500 m. Chảo thu phát tín hiệu của FAST có tổng diện tích bằng 30 sân bóng đá, được lắp từ 4.450 tấm phản chiếu hình tam giác đều, mỗi cạnh dài 11 m. 
Kính có khả năng thu thập mọi tín hiệu vũ trụ truyền đến Trái đất. Tuy nhiên, một bộ phận kết hợp quan trọng khác của kính viễn vọng được treo bên trên chảo thu phát 160 m vẫn chưa được hoàn thành. Bộ phận này nặng khoảng 30 tấn. Các nhà chức trách cho biết quá trình xây dựng FAST vẫn đang đi đúng tiến độ.
Ý tưởng xây dựng kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới được đề xuất ở Trung Quốc vào năm 2003. Quy mô và hiệu quả của FAST vượt xa Đài quan sát thiên văn Arecibo ở Puerto Rico chỉ với đường kính khoảng 305 m.
“FAST có thể quét bầu trời nhanh hơn Arecibo gấp 2 lần, độ nhạy cũng cao hơn từ 3 đến 5 lần”, ông Lý Dĩ, một nhà khoa học của Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.