Ùn xe gần 10 km ở 2 phía cầu Rạch Miễu lễ 2.9

03/09/2017 09:15 GMT+7

* Du khách tăng đột biến ở đảo Lý Sơn, Mũi Né Khoảng 8 giờ ngày 2.9, phương tiện giao thông chen nhau đổ về quốc lộ (QL) 60 từ TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) để qua cầu Rạch Miễu về tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long… khiến giao thông tại đây bị ùn tắc nghiêm trọng.

Dù CSGT đã huy động lực lượng đông đảo để điều tiết, nhưng do lượng xe tăng đột biến nên đến khoảng 10 giờ, tình trạng ùn ứ xe kéo dài gần 10 km ở 2 phía đầu cầu.
Có lúc CSGT phải chặn xe từ hướng tỉnh Bến Tre để xả xe từ hướng TP.HCM về nhưng tình trạng ùn tắc vẫn không thuyên giảm. Đến 14 giờ cùng ngày, lượng phương tiện vẫn còn nối đuôi dừng chờ qua cầu Rạch Miễu.
Tình trạng kẹt xe cũng xảy ra vào sáng 2.9 ở tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, càng về trưa càng nghiêm trọng hơn. Các phương tiện lưu thông theo hướng từ TP.HCM về Trung Lương phải “bò” từ khoảng cách 5 km đến trạm thu phí. Mặc dù trạm thu phí phải mở thêm 2 làn (khu vực Tiền Giang) để giải tỏa, nhưng tình trạng dồn ứ phương tiện bên trong và ngoài trạm thu phí cũng rất nhiều. Riêng khu vực tuyến tránh và Trạm thu phí Cai Lậy xe cộ lưu thông bình thường, không xảy ra tình trạng kẹt xe.
* Theo thống kê của Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (Sở GTVT Quảng Ngãi), trong ngày Quốc khánh 2.9, có khoảng 3.000 du khách từ khắp mọi miền đất nước ra đảo Lý Sơn tham quan. Do lượng khách tăng đột biến nên Ban Quản lý cảng Sa Kỳ phải huy động các tàu khách cao tốc và siêu tốc hoạt động hết công suất, với tổng cộng
20 chuyến, tăng gấp 4 lần so với ngày thường. Nhờ vậy, không xảy ra tình trạng ùn ứ khách. Trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn hiện có 110 cơ sở dịch vụ lưu trú, gồm 6 khách sạn, 48 nhà nghỉ, nhà trọ, 56 hộ gia đình kinh doanh mô hình du lịch homestay, với tổng số 656 phòng. Tuy nhiên, toàn bộ các khách sạn, nhà nghỉ đều “cháy” phòng. Một nhân viên nhà nghỉ Công đoàn cho biết, nhiều du khách đặt phòng cách đây nửa tháng.
Còn tại Bình Thuận, Sở VH-TT-DL ước tính có hơn 41.000 lượt du khách đến nghỉ dưỡng tại Mũi Né, trong đó có khoảng hơn 3.000 lượt khách quốc tế. So với năm trước, lượng khách tăng khoảng 13%. Số lượng phòng nghỉ đưa vào phục vụ dịp lễ 2.9 năm nay cũng tăng khoảng 10% so với tổng lượng phòng năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.