Xóm lồng đèn hơn 50 tuổi tại TP.HCM: 'Từ 3.000 chiếc, nay chỉ 1.000'

26/09/2020 12:16 GMT+7

Trung thu cận kề, xóm lồng đèn Phú Bình (Q.11, TP.HCM) tất bật nhưng số lượng đơn hàng không nhiều như trước vì dịch Covid-19 . Nghệ nhân 30 năm làm nghề cho hay 'mọi năm làm 3.000 - 4.000 chiếc, nay chỉ 1.000'.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình buôn bán ở xóm lồng đèn hơn 50 tuổi tại TP.HCM không sôi nổi như các năm trước. 
Ông Nguyễn Văn Quyền (62 tuổi, nghệ nhân làm lồng đèn hơn 30 năm tại xóm Phú Bình) chia sẻ: “Thường các năm trước, vào thời điểm này lượng đơn hàng có khi lên tới gần 3.000 - 4.000 chiếc. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các quy định về hạn chế tổ chức sự kiện đông người nên những người làm lồng đèn không dám chủ động làm nhiều và đơn hàng làm được chỉ có 1.000 cái".
"Tuy nhiên, điều đáng mừng là dịch đã qua, nhiều sự kiện được tổ chức lại bình thường, điều đó khiến lượng đơn hàng có dấu hiệu tăng trở lại dù thời gian gấp rút", ông Quyền kể. Dẫu vậy, số lượng đơn tăng cũng không thể nào bì được lúc chưa có dịch bệnh.

Gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền (62 tuổi) đã làm lồng đèn được 30 năm nay. Ông chia sẻ năm nay đơn hàng chủ yếu được đặt sát ngày Trung thu nên một ngày phải làm với số lượng lớn để kịp giao

Vì làm lồng đèn chỉ tập trung trong 2 - 3 tháng nên thời gian còn lại ông Quyền làm công việc chạy xe ôm

Anh Chiến, thành viên gia đình ông Quyền, đang chẻ tre để làm khung lồng đèn

Sau khi chẻ ra thành những thanh tre nhỏ, các thanh tre này sẽ được uốn và ráp thành một cái lồng đèn

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, các thanh tre sẽ được xếp thành các mẫu lồng đèn như đèn sao, con bướm, con gà…

Trung bình 2 phút, một nghệ nhân sẽ xếp các thanh tre thành một cái lồng đèn, tuỳ theo kích thước lớn nhỏ

Gia đình anh Nguyễn Trọng Thành (54 tuổi) và Nguyễn Bình (43 tuổi) cùng nhau làm mỗi người một công đoạn khác nhau để kịp thời gian giao hàng             

Anh Nguyễn Trọng Thành đang thực hiện công đoạn vẽ trang trí lồng đèn

Những nét vẽ trang trí lồng đèn của anh Thành

Lồng đèn truyền thống vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều người. Nhiều em nhỏ cũng thích thú hơn với lồng đèn truyền thống dù thị trường tràn ngập lồng đèn điện tử

Những nhân vật hoạt hình nổi tiếng cũng xuất hiện trong những chiếc lồng đèn truyền thống. Trong ảnh là nhân vật Heo Peppa (trong bộ phim hoạt hình của Anh) được các em nhỏ yêu thích. Gần đây, mẫu mã này khá được ưa chuộng

Một em bé thích thú khi lựa lồng đèn truyền thống tại phố Lương Nhữ Học (Q.5)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.