Xử phạt 20 triệu đồng giám đốc Công ty Hải Sơn đe dọa nhà báo

13/12/2016 13:33 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình công bố kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến vụ việc nhà báo Trương Quang Nam - PV Báo Thanh Niên bị dọa giết sau khi viết bài phanh phui hoạt động xe chở quá khổ, quá tải của Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn.

Ngày 12.12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức công bố kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến vụ việc nhà báo Trương Quang Nam - PV Báo Thanh Niên thường trú tại Quảng Bình bị dọa giết sau khi viết bài phanh phui hoạt động xe chở quá khổ, quá tải của Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (TP.Đồng Hới, Quảng Bình).
Theo đó, hành vi đe dọa của ông Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn đối với PV Trương Quang Nam là có thật. Nguyên nhân do ông Sơn cho rằng PV Trương Quang Nam viết bài phản ánh những sai phạm của công ty dẫn đến việc bị Sở GTVT tỉnh Quảng Bình thu hồi giấy phép kinh doanh.
Ông Sơn đã trực tiếp điện thoại, có lời nói đe dọa, uy hiếp tính mạng đối với ông Nam. Xét thấy mức độ đe dọa của Nguyễn Hải Sơn chưa đủ yếu tố để cấu thành tội “đe dọa giết người” quy định tại điều 103, bộ luật Hình sự nhưng hành vi của Nguyễn Hải Sơn đã vi phạm điểm a, khoản 3, điều 7, Nghị định 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản: uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên.
Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Hải Sơn mức tiền 20 triệu đồng và buộc xin lỗi nhà báo Trương Quang Nam.
Trước đó, Báo Thanh Niên số ra ngày 28.7.2016 đăng bài Côn đồ xe quá tải lộng hành phản ánh xe của Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn thường xuyên chở quá tải trên khắp cả nước, chống đối lực lượng chức năng, sử dụng giấy tờ giả...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.