[Video] Hai tuần đầy thử thách của đội tuyển Việt Nam

13/06/2018 07:29 GMT+7

12 đội tuyển tham dự chuyến tập huấn tại Thái Lan kéo dài trong 2 tuần từ ngày 9- 24. 6 sẽ chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là trở thành hạt giống số 1 tại vòng bản AWC 2018

Trong hai tuần cam go, liệu đội tuyển Việt Nam có vượt qua thử thách để đạt được mục tiêu này? Hãy tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho các chàng trai của chúng ta nhé!
 
Arena of Valor World Cup (AWC 2018) là giải Chung kết thế giới đầu tiên của Liên Quân Mobile được tổ chức vào tháng 7 tại Los Angeles, Mỹ. Với tổng trị giá giải thưởng gần 13 tỷ đồng, AWC 2018 đã lập kỷ lục trở thành giải đấu có tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử dành cho game mobile, vượt xa tất cả các giải đấu trước đây trong đó có AIC 2017 được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào cuối năm ngoái. Giải đấu lần này sẽ có sự góp mặt của 12 đội tuyển xuất sắc nhất tới từ 9 khu vực bao gồm: Đài Bắc Trung Hoa/HongKong/Macau, Thái Lan, Việt Nam, Singapore/ Malaysia/Phillipines, Indonesia, Hàn Quốc, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Âu. Nhờ có thành tích quốc tế cao, mỗi khu vực Đài Bắc Trung Hoa/HongKong/Macau (Vô địch AIC 2017) và Thái Lan (Vô địch TOG 2017) sẽ có thêm một đội tuyển tham dự AWC 2018, được xếp vào nhóm Wildcard (Suất thứ 3 còn lại là đội khách mời của BTC)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.