Mỹ nam Hứa Quang Hán trắng tay tại lễ trao giải Kim Chung 2020

27/09/2020 08:42 GMT+7

Kết quả lễ trao giải phim ảnh Kim Chung năm nay được đánh giá là công bằng. Trong đó, tác phẩm hot Muốn gặp anh (tựa Anh: Someday or One Day ) thâu tóm các hạng mục quan trọng, nhưng nam chính Hứa Quang Hán lại trắng tay.

Tối 26.9 (giờ địa phương), lễ trao giải phim ảnh Kim Chung lần thứ 55 danh giá của Đài Loan đã diễn ra và quy tụ dàn sao đình đám. Sự kiện tôn vinh những cá nhân và tác phẩm màn ảnh nhỏ xuất sắc nhất trong năm qua.
Theo đó, bộ phim truyền hình Muốn gặp anh (tựa Anh: Someday or One Day) được vinh danh bốn giải là Phim truyền hình xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất (Giản Kỳ Phong, Lâm Hân Huệ), Tác phẩm sáng tạo nhất và giúp Kha Giai Yến trở thành Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất).

Kha Giai Yến được vinh danh Ảnh hậu Kim Chung 2020

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH UDN

Loạt chiến thắng của Muốn gặp anh được giới chuyên môn và khán giả đánh giá là hoàn toàn xứng đáng. Bộ phim dài 13 tập có yếu tố xuyên không (vượt thời gian) của đạo diễn Hoàng Thiên Ân gây sốt khi chiếu từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Cốt truyện Muốn gặp anh có phần “xoắn não” xoay quanh chuyện tình “đúng người đúng thời điểm” của Hoàng Vũ Huyên / Trần Vận Như và Vương Thuyên Thắng / Lý Tử Duy, từng “càn quét” từ Đài Loan đến cả Việt Nam.
Trong tác phẩm, Kha Giai Yến đóng đúp hai vai Hoàng Vũ Huyên và Trần Vận Như, có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Qua cách biểu đạt qua ánh mắt, cử chỉ đến giọng điệu của Kha Giai Yến, khán giả phân biệt rõ hai nhân vật này. Do đó, nhiều người đều khẳng định cô chính là chủ nhân xứng đáng của ngôi vị Ảnh hậu Kim Chung 2020.

Muốn gặp anh từng gây sốt lúc phát sóng

ẢNH: WEIBO NV

Tương tự Kha Giai Yến, Hứa Quang Hán cũng được khen ngợi hết lời khi cùng lúc thể hiện hai nhân vật Vương Thuyên Thắng và Lý Tử Duy trong Muốn gặp anh. Đứa con tinh thần của nhà làm phim Hoàng Thiên Ân là bệ phóng giúp tài tử Hứa Quang Hán trở thành mỹ nam Hoa ngữ được săn đón nhất nhì năm nay. Tuy nhiên, anh lại không được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất (Ảnh đế) tại Kim Chung 2020. Giải này thuộc về Diêu Thuần Diệu (phim Kính tử sâm lâm).
Một số giải thưởng đáng chú ý khác của Kim Chung lần thứ 55: Cống hiến trọn đời: Trần Lệ Như, Lâm Nghĩa Hùng; Phim ngắn (miniseries) xuất sắc nhất: Nhật ký đào tạo tục nữ; Phim điện ảnh truyền hình xuất sắc nhất: Đại cát; Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất: Mã Lực Âu; Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất: Thái Thục Trăn; Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất: Cao Bỉnh Quyền, Tăng Anh Đình; Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất: Lâm Chí Nho…
Kim Chung 2020 còn dành những khoảnh khắc tri ân các nghệ sĩ quá cố La Bái Dĩnh, Cao Dĩ Tường, Tiểu Quỷ

Hứa Quang Hán được khán giả yêu thích qua vai Vương Thuyên Thắng và Lý Tử Duy trong Muốn gặp anh

ẢNH: WEIBO NV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.