100 nhà máy điện mặt trời được xây từ ý tưởng của nữ sinh 17 tuổi

20/08/2017 11:13 GMT+7

Khi đưa ra ý tưởng xây dựng một nhà máy điện mặt trời có hình gấu trúc, nữ sinh Lý Yên Đồng, 17 tuổi, không ngờ ý tưởng này sẽ thành hiện thực. Thậm chí, nó được xây dựng không chỉ một mà đến 100 nhà máy.

Nữ sinh Lý Yên Đồng đang học tại một trường trung học ở thành phố Portland, bang Oregon của Mỹ - Ảnh chụp màn hình South China Morning Post
100 nhà máy sản xuất điện mặt trời sẽ được xây ở Trung Quốc và khoảng 60 nước khác tại châu Âu, châu Á, Trung Đông và châu Phi, theo South China Morning Post.
Lần đầu Yên Đồng công bố ý tưởng của mình là tại một diễn đàn phát triển bền vững ở thủ đô Paris, Pháp cách đây 2 năm. Lúc đó, nữ sinh Hồng Kông này chỉ hy vọng ý tưởng của mình sẽ giúp thu hút sự chú ý của mọi người, giúp họ quan tâm hơn đến năng lượng thân thiện với môi trường.
Tuần trước, nhà máy đầu tiên được xây dựng theo ý tưởng của Yên Đồng đã chính thức khánh thành tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Nhà máy gồm rất nhiều tấm pin xếp thành hình 2 con gấu trúc con, có công suất 50 megawatt và đã hòa vào lưới điện Trung Quốc.
Nhà máy sản xuất điện mặt trời có hình 2 chú gấu trúc con ở Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình South China Morning Post
“Em không thể tin ý tưởng đó đã thành sự thật. Em không nghĩ là em có thể thực sự làm được điều đó”, Yên Đồng nói với South China Morning Post.
Đơn vị triển khai ý tưởng này là Tập đoàn năng lượng Panda Green Energy Group. Nữ sinh Yên Đồng đang học tại một trường trung học ở thành phố Portland, bang Oregon của Mỹ.
Sau khi Yên Đồng chia sẻ ý tưởng của mình tại diễn đàn ở Paris, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã liên lạc với cô vào năm 2016. UNDP đã ký một thỏa thuận với Panda Green Energy để tập đoàn này triển khai thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.