19 bang ở Mỹ cho phép phạt roi học sinh

26/10/2015 14:06 GMT+7

(TNO) Trong cuốn sổ tay sinh viên/phụ huynh năm nay do Sở Giáo dục thành phố Greenwood, tiểu bang Mississippi (Mỹ) phát hành có tựa đề 'Phát huy tối đa tiềm năng của học sinh', trong đó trang 19 có đề cập các tình huống mà các quản trị viên nhà trường có thể đánh học sinh.

(TNO) Trong cuốn sổ tay sinh viên/phụ huynh năm nay do Sở Giáo dục thành phố Greenwood, tiểu bang Mississippi (Mỹ) phát hành có tựa đề 'Phát huy tối đa tiềm năng của học sinh', trong đó trang 19 có đề cập các tình huống mà các quản trị viên nhà trường có thể đánh học sinh.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock
Theo Washington Post, hình phạt được định nghĩa là “trừng phạt hoặc điều chỉnh học sinh bằng cách đánh vào mông học sinh bằng bản gỗ".
Hình thức phạt này phải được thực hiện bởi các hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và "không quá năm roi”.
Tuy vậy, hình phạt này không phải chỉ có tiểu bang Mississippi áp dụng dù đa số các tiểu bang ở Mỹ đã cấm đánh đòn học sinh trong vài thập kỷ qua.
Được biết, có đến 19 tiểu bang ở Mỹ vẫn cho phép dùng hình phạt trên. Một giám đốc ở Mississippi Delta cho biết cha mẹ phải ký giấy chấp thuận trước khi con của họ được áp dụng hình phạt này và có khoảng 80% phụ huynh đồng ý.
Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Mỹ cho biết hình thức kỷ luật bằng roi là "không hiệu quả”. Trong khi đó, theo báo cáo của Hiệp hội Dân quyền và Theo dõi quyền con người, trẻ em bị trừng phạt thể chất "đang tham gia vào các hành vi hung hăng với anh chị em họ, cha mẹ, giáo viên và bạn học”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.