23 thí sinh và 4 giám thị bị kỷ luật

04/07/2012 08:17 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ thí sinh (TS) dự thi môn toán sáng nay đạt 76,17 %. Đề thi không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu.

Mời bạn đọc đón xem gợi ý bài giải các môn thi ĐH ngay sau buổi thi trên Thanh Niên Online, và trên Thanh Niên (báo in) số báo ngày mai 5.7.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ được thực hiện nghiêm túc tại các hội đồng thi; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm quy chế và sai sót đã được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời.

Tại phòng thi số 333, điểm thi THPT Dân lập Nguyễn Trường Tộ thuộc Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Vinh, 2 giám thị phòng thi ký nhầm vào ô chữ ký của giám khảo.

Hội đồng tuyển sinh đã xử lý kịp thời: lập biên bản ghi nhớ để làm căn cứ tổ chức chấm chung các bài thi của phòng thi này (gồm 19 thí sinh thi vào ĐH Giao thông vận tải TP.HCM), đình chỉ làm công tác thi của 2 giám thị đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm cho cán bộ coi thi ngay sau buổi thi.

Trên phạm vi cả nước, có 23 TS vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 1; đình chỉ: 20; không được dự thi do đến muộn: 2), có 4 cán bộ bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 2; đình chỉ: 2). (Vũ Thơ)

TP.HCM: Bắt đầu buổi thi an toàn

Thời tiết buổi sáng nắng đẹp, khá dịu mát, thuận lợi cho việc TS đi thi. Trên các tuyến đường, lực lượng công an đã điều phối giao thông để tránh ùn tắc, kẹt xe.

Đặc biệt, tại các điểm thi, lực lượng sinh viên tình nguyện cũng tham gia giữ trật tự trên lề đường, hướng dẫn xe cộ lưu thông đúng quy định để tránh lộn xộn trước cổng trường.


TS thi tại ĐH Công nghiệp TP.HCM bắt đầu giờ làm bài môn toán sáng 4.7 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Từ khoảng 5 giờ 30 phút sáng, nhiều TS đã có mặt tại các điểm thi. Một số đến trường thi sớm, tranh thủ ôn bài thêm.

Đúng 6 giờ 30 phút, TS được gọi vào phòng thi để làm các thủ tục trước khi thi như: đối chiếu, kiểm tra ảnh, giấy báo thi. Một số TS không đến HĐT làm thủ tục ngày hôm qua (3.7), còn sai sót trên giấy báo thi cũng được cán bộ coi thi chỉnh sửa.

Cán bộ coi thi cũng nhắc nhở lại cho TS những vật dụng không được phép mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online tại các HĐT sáng nay, hầu như không thấy có TS nào đem máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

Đến 7 giờ 15 phút, tất cả các TS đã bắt đầu làm bài thi môn toán, tự luận, với thời gian làm bài 180 phút. (Nguyên Mi)

* Tại Hội đồng thi ĐH Bách khoa TP.HCM, TS được phụ huynh chở đến khá sớm. Từ 4 giờ 30 phút đã có phụ huynh và TS đến chờ ngoài cổng trường.

Trước cổng trường, tình trạng ùn ứ diễn ra từ 6 giờ sáng mặc dù cảnh sát giao thông, sinh viên tiếp sức mùa thi ra sức phân luồng, giải tỏa xe cộ xung quanh Hội đồng thi.

 
Ùn tắc trước cổng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - Ảnh: Hoàng Quyên


TS hớt hải chạy vào trường vì đi trễ sau giờ tập trung lên phòng thi (6 giờ 30 phút, tại ĐH Bách khoa TP.HCM) - Ảnh: Hoàng Quyên

Một số hình ảnh tại Hội đồng thi ĐH Công nghiệp TP.HCM:


Ăn sáng lấy sức cho 180 phút thi môn toán - Ảnh: Đào Ngọc Thạch


Đội sinh viên tiếp sức mùa thi cũng có mặt điểm danh tại các HĐT từ lúc trời chưa sáng
để làm nhiệm vụ - Ảnh: Đào Ngọc Thạch


TS được gọi vào phòng thi - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

 
Giám thị kiểm tra giấy báo thi của TS - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

 
Kiểm tra máy tính của TS - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

 
TS làm bài môn toán với thời gian 180 phút - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

 
Phụ huynh lo lắng chờ con trước HĐT - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Chở thí sinh đến tận phòng thi

Do khuôn viên trường quá rộng, một TS khuyết tật hai chân phải đi nạng tỏ ra khá vất vả khi phải đi bộ đoạn đường khá xa để đến phòng thi. Nguyễn Hồng Tuấn, sinh viên năm thứ 4, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã nhanh trí mượn vội chiếc xe đạp để đưa TS này đến tận phòng thi.

 

 

Gần đến giờ thi, nhiều TS tỏ ra hoảng hốt chạy vội vào trường. Trước tình cảnh đó, nhiều bảo vệ phải thay phiên nhau dùng xe máy đưa TS đến phòng thi trong khuôn viên trường. 

 

 Hoàng Quyên

 

 

* Tài làng ĐH, Thủ Đức (TP.HCM), hơn 5 giờ sáng 4.7 đã có nhiều TS tập trung về các điểm thi như HĐT Trường Kinh tế - Luật, ĐH Nông lâm…

Lực lượng cảnh sát phối hợp cùng tình nguyện viên lập các chốt chặn, phần luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho các thí sinh trong ngày thi đầu tiên. (Lê Cầm)

 Ngày đầu thi đại học 2
Nét mặt lo âu của phụ huynh khi chờ TS thi môn toán - Ảnh: Lê Cầm

Hà Nội: Đường phố không ùn tắc

Sáng nay 4.5, Hà Nội có một trận mưa nhẹ, thời khá mát mẻ, giao thông thông thoáng, rất thuận tiện cho TS đi thi.

 thi đại học
Thời tiết thuận lợi ủng hộ TS thi ĐH - Ảnh: Ngọc Thắng

Từ 5 giờ sáng, lực lượng chức năng đã có mặt điều khiển giao thông trên các tuyến phố Hà Nội.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, những tuyến đường ùn tắc trong sáng qua như Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trãi, quốc lộ 32… trong sớm nay cũng khá thông thoáng, rất thuận tiện cho TS đi thi.

Dù thế, nhiều TS vẫn đi từ khá sớm để tránh tắc đường. Trần Thị Tư, dự thi ĐH Kiến Trúc Hà Nội, cho biết tuy bạn ở cách trường thi 10 km, nhưng để trách tắc đường, hai mẹ con đi từ 5 giờ sáng.

“Hôm qua đi bị tắc đường, suýt nữa muộn giờ làm thủ tục thi. Sáng nay, mẹ con em dậy sớm, đến trường thi sớm vừa nghỉ ngơi, ăn sáng nên tinh thần em rất thoải mái”, Tư chia sẻ.

Tuy nhiên, tại một số hội đồng thi, chúng tôi vẫn thấy vài trường hợp đến trường sau 6 giờ 30 phút. Một trường hợp quên giấy báo thi là TS Trần Thị Thanh Thùy (Phú Thọ). Thùy được các bạn sinh viên tình nguyện tại ĐH Khoa học Tự nhiên mang giấy báo thi vào hội đồng thi nhờ chuyển giúp đến tay TS. (Hà An - Phan Hậu - Thúy Hằng - Đan Hạ)

 thi đại học
Đến trường thi sớm tạo tâm lý thoải mái trước khi vào thi - Ảnh: Ngọc Thắng

thi đại học
Thí sinh Trần Thị Tư và mẹ Nguyễn Thị Thà cách nhà 10 km nhưng vẫn đi từ 5 giờ sáng vì lo tắc đường - Ảnh: Ngọc Thắng

thi đại học
 Khoảng 7 giờ sáng, khi thí sinh đã vào phòng thi, Hà Nội bất chợt có một trận mưa - Ảnh: Thúy Hằng

Đà Nẵng: Kiểm tra kỹ vật dụng mang vào phòng thi

Sáng 4.7, TS dự thi vào khối A, A1, V của ĐH Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH 2012 với môn toán tại 41 điểm thi.

Do thời gian quy định là 6 giờ 30 phút tất cả các TS phải ổn định trong phòng thi, nên các TS đi từ rất sớm, có TS 5 giờ sáng đã rời phòng trọ để đến trường thi.

Lực lượng sinh viên tình nguyện tại các điểm thi đã hỗ trợ tích cực các TS vào đúng phòng thi và giờ thi.

 

 Đà Nẵng: Giám thị kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị điện tử vào phòng thi 1
Gọi tên TS vào phòng thi - Ảnh: Diệu Hiền

 

Trước khi bước vào phòng thi, nhiều TS có tâm trạng khá lo lắng vì đây là môn thi đầu tiên.

TS Nguyễn Đức Nghĩa thi vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho hay: “Tối qua em cố ngủ nhưng không tài nào chợp mắt vì lo lắng, sáng nay thức dậy sớm nên cũng hơi mệt. Nhưng hy vọng sẽ làm bài tốt vì em đã chuẩn bị ôn luyện rất kỹ lưỡng cho kỳ thi này”.

Tại HĐT THCS Trưng Vương, các giám thị tiến hành kiểm tra những vật dụng TS mang vào phòng thi một cách chặt chẽ, nhất là các thiết bị điện tử.

Sáng nay, thời tiết tại Đà Nẵng mát dịu, thuận lợi cho TS dự thi môn đầu tiên. (Diệu Hiền)

Lịch thi ĐH-CĐ 2012

Đợt 1: (đối với các khối A, A1, V)

Ngày

Buổi

Bắt đầu thời gian làm bài

Môn thi

Khối A

Khối A1

3.7

Sáng: từ 8 giờ

 

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của TS

4.7

Sáng

7 giờ 15 phút

Toán

Toán

Chiều

14 giờ 15 phút

5.7

Sáng

7 giờ 15 phút

Hoá

Tiếng Anh

Chiều

14 giờ 15 phút

Dự trữ

Dự trữ

Đợt 2: (đối với các khối B, C, D, T, N, H, M, R, K)

Ngày

Buổi

Bắt đầu thời gian làm bài

Môn thi

Khối B

Khối C

Khối D

8.7

Sáng: từ 8 giờ

 

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của TS

9.7

Sáng

7 giờ 15 phút

Sinh

Ngữ văn

Ngữ văn

Chiều

14 giờ 15 phút

Toán

Sử

Toán

Ngày 10.7

Sáng

7 giờ 15 phút

Hoá

Địa

Ngoại ngữ

Chiều

14 giờ 15 phút

Dự trữ

Đợt 3: (thi CĐ)

Ngày

Buổi

Bắt đầu thời gian làm bài

Môn thi

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối C

Khối D

14.7

Sáng: từ 8 giờ

 

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

15.7

Sáng

7 giờ 15 phút

Sinh

Ngữ văn

Ngữ văn

Chiều

14 giờ 15 phút

Toán

Toán

Toán

Sử

Toán

16.7

Sáng

7 giờ 15 phút

Hoá

Tiếng Anh

Hoá

Địa

Ngoại ngữ

Chiều

 

Thanh Niên Online

>> Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục cao, sai sót nhiều
>> Bị thu giấy tờ dự thi đại học, thí sinh kêu cứu
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Lần đầu tiên thí sinh thi khối A1
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Được hạ điểm chuẩn xét tuyển
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Đề không dài và không khó
>> Để không phạm quy chế thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.