35 năm khoa Ngữ văn ĐH Quy Nhơn

01/12/2012 03:10 GMT+7

Hiện khoa Ngữ văn có 1.200 sinh viên (SV) chính quy đang theo học. Khoa đã có 7 khóa học viên cao học ra trường, đào tạo tiếng Việt cho trên 800 lưu học sinh Lào học tập tại trường, chất lượng đào tạo của khoa suốt 35 năm qua đã không ngừng mở rộng.

Ghi dấu 35 năm trưởng thành, khoa Ngữ văn - ĐH Quy Nhơn đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn và UBND tỉnh Bình Định… Đặc biệt, khoa cũng đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Hướng phát triển của khoa sắp tới là mở rộng quy mô một số ngành đào tạo cử nhân; thêm chuyên ngành đào tạo thạc sĩ lý luận văn học; tiến tới đào tạo tiến sĩ ngành văn học Việt Nam; giúp các trường ĐH Lào giảng dạy môn tiếng Việt; tăng cường cán bộ giảng dạy trẻ đào tạo ở nước ngoài; tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước; biên soạn và xuất bản giáo trình giảng dạy...

 Trần Xuân Toàn

>> Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh tiểu học
>> Điều tra vụ học sinh lớp 1 bị sát hại
>> Tắm biển, 1 học sinh mất tích
>> Tặng xe đạp cho học sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.