Cân nhắc công bố vì sợ... ảnh hưởng lợi ích quốc gia

23/04/2016 09:31 GMT+7

Hôm qua 22.4, lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội (KHXH) VN và Học viện KHXH đã gặp gỡ báo chí để giải thích về hoạt động đào tạo tiến sĩ sau khi bị dư luận cho rằng học viện là “lò” đào tạo tiến sĩ, chạy đua số lượng chứ không quan tâm tới chất lượng.

Hôm qua 22.4, lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội (KHXH) VN và Học viện KHXH đã gặp gỡ báo chí để giải thích về hoạt động đào tạo tiến sĩ sau khi bị dư luận cho rằng học viện là “lò” đào tạo tiến sĩ, chạy đua số lượng chứ không quan tâm tới chất lượng.

Trước những ý kiến cho rằng chất lượng nghiên cứu của Viện Hàn lâm KHXH VN chưa cao, số lượng bài báo được công bố quốc tế của viện này quá ít so với đơn vị cùng cấp là Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN, nhiều cán bộ chủ chốt của viện cho rằng đánh giá đó thiếu công bằng.
PGS Trần Thị An, Trưởng ban Quản lý khoa học, Viện Hàn lâm KHXH VN nói: “Theo thống kê chưa đầy đủ, năm vừa rồi viện có khoảng 400 công bố quốc tế, trong đó có một số công bố trên các tạp chí được xếp vào ISI và Scopus. Nếu so sánh công bố quốc tế giữa mảng KHXH với khoa học tự nhiên và kỹ thuật để nói rằng KHXH của VN kém hơn thì không công bằng bởi đó là tình trạng chung của toàn cầu. Trong KHXH có những khoảng cách về chế độ chính trị nên có những cái đăng trực tiếp thì không thể dễ dàng như khoa học tự nhiên và kỹ thuật”.
GS Vũ Dũng, Viện trưởng Viện Tâm lý học, cho biết: “Trong KHXH, việc công bố quốc tế cần phải cân nhắc là nó có ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia hay không? Ví dụ như ngành an ninh, ngành quân sự, ngành dân tộc học, ngành tôn giáo, ngành tâm lý học, khảo cổ học… thì khi công bố quốc tế chúng ta phải tính toán đến lợi ích, bí mật quốc gia”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.