Cảnh cáo giáo viên ăn chặn tiền bảo hiểm

08/04/2011 15:38 GMT+7

(TNO) Ngày 8.4, ông Phạm Minh Chu - Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) - cho biết đã ra quyết định cảnh cáo đối với ông Trần Tấn Dũng - giáo viên trường tiểu học số 1 Hòa Vinh. Lý do kỷ luật là ông Dũng đã có hành vi cắt xén tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn học sinh.

Được biết, trước đó ông Dũng đã cắt xén tổng cộng 1.250.000 đồng tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn của 4 em học sinh. Sau khi bị phát hiện, ông Dũng đã hoàn trả lại số tiền kể trên.

Một giáo viên khác cũng bị kỷ luật cảnh cáo là bà Nguyễn Thị Mai - Hiệu trưởng trường mầm non công lập Hòa Tân Đông (huyện Đông Hòa). Bà Mai bị kỷ luật vì không nắm vững nguyên tắc tài chính dẫn đến chi và sử dụng sai nguyên tắc; quá trình lãnh đạo, điều hành thiếu dân chủ, thiếu khách quan trong công việc dẫn đến mâu thuẫn nội bộ giữa giáo viên với hiệu trưởng.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.