Chi 1,3 tỉ đồng giúp 2.000 học sinh miền núi ôn thi THPT quốc gia

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/06/2019 08:04 GMT+7

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Quảng Nam chi 1,3 tỉ đồng giúp khoảng 2.000 học sinh của 14 trường thuộc 6 huyện miền núi ôn thi.

Chiều 22.6, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt nội dung, mức chi và phân bổ kinh phí hỗ trợ cho khoảng 2.000 học sinh của 14 trường thuộc 6 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh này ôn thi THPT quốc gia năm 2019.

Học sinh vùng cao H.Tây Giang (Quảng Nam) tham gia buổi học tin trên máy tính ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Quốc, khoản tiền này giúp các em ăn ở lại trường nội trú để giáo viên giảng dạy. Hoạt động này giúp các em học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng để chuẩn bị tốt cho kỳ. Thời gian từ ôn tập từ đầu tháng 6 đến cận ngày dự thi.

“Đây là hoạt động thường niên được Quảng Nam thực hiện, đến nay học sinh ôn thi đã kết thúc sẵn sàng bước vào kỳ thi”, ông Quốc nói.

Cũng theo ông Quốc, Quảng Nam là tỉnh có nhiều huyện miền núi xa xôi nên trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh đã yêu cầu UBND huyện hỗ trợ xe chuyên dùng vận chuyển đề và thu bài thi dưới sự giám sát của nhiều đơn vị

Được biết, kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở Quảng Nam có 16.420 thí sinh, trong đó 3.120 em thi tốt nghiệp, 12.920 em vừa thi tốt nghiệp, vừa xét tuyển tuyển đại học và 380 thí sinh tự do chỉ xét tuyến đại học.

Kỳ thi THPT quốc gia  năm 2019 của Quảng Nam được tổ chức ở 50 điểm với 712 phòng thi. Tham gia coi thi có 1.400 người đến từ tám trường đại học. Cán bộ sao in được cách ly từ ngày 12.6 cho đến 27.6, khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.