Chọn trường xét tuyển: Thời của thương mại điện tử

03/08/2016 09:50 GMT+7

Tỉ phú Bill Gates từng nói cách đây 15 năm: 'Năm 2015, bạn có 2 lựa chọn: Một là kinh doanh cùng internet, hai là bạn đừng nên kinh doanh nữa!'.

Lĩnh vực mới ở VN
Mới đến mức thương mại điện tử mới chỉ là một ngành bắt đầu được đào tạo thí điểm trong trường ĐH năm 2013 tại 2 trường: ĐH Thương mại và ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Đến năm 2015, Bộ GD-ĐT đã cho phép một số trường mở ngành này. Vì vậy cho đến hiện tại, vẫn chưa có sinh viên nào tốt nghiệp.
Thạc sĩ Dương Tôn Thái Dương, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM tuyển sinh ngành thương mại điện tử năm 2015. “Đây là ngành học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị, quản lý, kinh doanh và công nghệ thông tin. Có thể nói thương mại điện tử chính là một lĩnh vực sử dụng công nghệ để hoạt động kinh doanh”, ông Dương nói.
Chọn trường xét tuyển: Thời của thương mại điện tử
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Về bản chất, hình thức kinh doanh này không khác với kinh doanh truyền thống, chỉ khác về phương tiện hoạt động. Quy trình đưa sản phẩm tới người tiêu dùng, từ quảng bá, phân phối, tiếp thị, mua bán, thanh toán… đều sử dụng các phương tiện công nghệ và internet.
Có thể tự hoạt động kinh doanh
Các trường ĐH hiện đang đào tạo: Ngoại thương, Thương mại, Công nghiệp TP.HCM, Kinh tế - Luật TP.HCM, Công nghệ thông tin TP.HCM, Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Kinh tế tài chính TP.HCM, Trung cấp nghề Công nghệ Bách khoa.
Tiến sĩ Nguyễn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thông tin: “Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc theo 2 hướng. Theo đó, nếu giỏi về công nghệ thông tin thì có thể xây dựng hệ thống vận hành cho các doanh nghiệp, làm ở các phòng IT của doanh nghiệp. Nếu giỏi kinh doanh, quản lý thì có thể tự xây dựng một hệ thống kinh doanh trên mạng, hoặc đầu quân vào các phòng marketing, phòng kế hoạch… của các công ty”.
Theo tiến sĩ Phương, đã đến lúc các doanh nghiệp không thể không sử dụng phương tiện công nghệ để phát triển kinh doanh vì nó mang tính hoàn cầu, hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với kinh doanh theo hình thức truyền thống.
Thạc sĩ Dương Tôn Thái Dương cho biết thêm: “Học ngành này rất năng động, đón đầu xu hướng với nhiều lợi thế trong tay. Thời nay con người lựa chọn internet làm kênh mua sắm và giao dịch đầy tiện ích, vì vậy nhu cầu nhân lực đang vô cùng rộng mở và nhiều tiềm năng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.