Chưa có thủ khoa 30 điểm

25/07/2012 03:15 GMT+7

Ngày 24.7, các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm thi. Cho đến nay, có 3 thủ khoa đạt điểm cao nhất là 29 điểm.

Ngày 24.7, các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm thi. Cho đến nay, có 3 thủ khoa đạt điểm cao nhất là 29 điểm.

>> Thêm một thủ khoa đạt 29 điểm
>> Thủ khoa Nguyễn Thảo Ngọc: Mẹ là thần tượng
>> Thủ khoa toán không có… tiền nhập học

Phụ huynh và thí sinh xem điểm thi tại ĐH Ngoại thương  
Phụ huynh và thí sinh xem điểm thi tại ĐH Ngoại thương - Ảnh: Ngọc Thắng

Kết quả thi cao

ĐH Cần Thơ: Thạc sĩ Võ Thị Ngọc Mỹ, Phó trưởng phòng Đào tạo, cho hay năm nay có 54.266 thí sinh (TS) dự thi vào trường. Theo thống kê, có 11.926 TS từ 13 điểm trở lên; 8.829 TS từ 14 điểm trở lên, 6.296 TS từ 15 điểm trở lên… Thủ khoa toàn trường thuộc về Đỗ Duy Phúc (học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm, TP.Cần Thơ, thi khối B, ngành hóa học) đạt tổng điểm 26,5. Thạc sĩ Mỹ cho biết: “Với tổng chỉ tiêu 7.200, nhiều khả năng ĐH Cần Thơ sẽ có đủ TS ở đợt tuyển đầu tiên. Tuy chưa xác định cụ thể điểm chuẩn của từng ngành, song điểm tuyển vào trường năm nay sẽ không thấp hơn năm trước.

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Trường có 2 thủ khoa cùng đạt 24 điểm là Phan Văn Tươi thi vào ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Phạm Hồ Thanh Vinh thi vào ngành sư phạm tiếng Anh. Theo thống kê, trong tổng số 19.492 TS dự thi vào trường có 4.789 TS đạt từ 13 điểm trở lên. Trong khi chỉ tiêu bậc ĐH năm nay của trường là 3.500. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết: “Mặt bằng điểm thi năm nay tăng nhẹ, không có nhiều điểm tuyệt đối nhưng ít điểm 0 hơn, phổ điểm chủ yếu ở mức trung bình khá. Dự kiến điểm chuẩn các ngành có thể sẽ cao hơn từ 0,5 - 1 điểm so với năm 2011 tùy theo ngành”. Năm 2011, điểm chuẩn vào trường như sau: Khối A: từ 13-17; khối B: 14; khối D 1: 20 (nhân hệ số); khối V: 19,5 (nhân hệ số). Dự kiến trường vẫn xét các nguyện vọng (NV) sau NV 1.

ĐH Kiến trúc TP.HCM: Dự kiến điểm trúng tuyển không khác năm trước. Thủ khoa là Nguyễn Phan Thanh Trúc dự thi khối A đạt 27 điểm. Theo thống kê, toàn trường có 3.487 TS đạt từ 13 điểm trở lên, từ 20 điểm trở lên là 569 TS. Tổng chỉ tiêu toàn trường năm nay là 1.200. Thạc sĩ Ninh Quang Thăng - Trưởng phòng Đào tạo cho hay: “Trường vẫn sẽ xét điểm chuẩn riêng cho từng cơ sở là TP.HCM, Đà Lạt và Cần Thơ. Khả năng điểm chuẩn sẽ không thay đổi nhiều so với năm trước”. Năm 2011, điểm chuẩn các ngành học tại TP.HCM từ 19 - 22; tại Cần Thơ là 14 - 15,5 và tại Đà Lạt là 14 điểm.

ĐH Dược Hà Nội: Thủ khoa của trường là Lê Đức Duẩn, 29 điểm. Thống kê điểm số TS thi vào trường cho thấy có 627 TS đạt từ 23 điểm trở lên, 500 TS đạt từ 24 điểm trở lên (chưa có điểm ưu tiên). Chỉ tiêu đào tạo ĐH của trường là 600. Theo dự kiến của trường thì điểm chuẩn sẽ tương đương năm trước: 24 điểm.

Học viện Tài chính: Ông Ngô Thế Chi - Giám đốc Học viện cho biết: Điểm thi của TS tương đương năm trước. Trường có khoảng 3.200 TS có điểm thi khối A từ 20 trở lên trong khi chỉ tiêu vào trường là 3.350. Đối với khối D, có hơn 100 TS đạt 27,5 điểm (đã nhân hệ số môn tiếng Anh), chỉ tiêu khối này là 120. Dự kiến điểm chuẩn khối A khoảng 20 điểm; khối D 27,5 điểm. Thủ khoa của trường đạt 29 điểm là Phạm Thành Công (Hải Tân, Hải Dương) dự thi khối A. Công là TS thứ ba, sau Nguyễn Ngọc Thiện của ĐH Ngoại Thương và Lê Đức Duẩn ĐH Dược Hà Nội được 29 điểm.

Hiện chưa có TS nào đạt điểm tuyệt đối 30.

ĐH Bách khoa Đà Nẵng: Thủ khoa là Trần Anh Tùng (trú Thăng Bình, Quảng Nam) với tổng điểm là 28 (kể cả điểm ưu tiên). Năm nay có gần 17.000 TS dự thi vào trường, số TS có tổng điểm 3 môn đạt từ 13 trở lên của cả 2 khối A, V là 7.043 người. Khối V có 59 TS đạt từ 25,5 điểm; khối A có 2.745 TS đạt từ điểm 16,5. Năm nay trường có 3.040 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu khối V là 60, khối A 2.980. Điểm chuẩn vào trường năm 2011 là 15,5 điểm.

ĐH Y Thái Bình: đã công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là Phạm Thị Linh Nhâm thi vào ngành bác sĩ đa khoa, đạt 28 điểm. Theo thống kê của trường, số TS dự thi khối A đạt từ 20 điểm trở lên là 70, số TS khối B đạt từ 20 điểm trở lên là 1.011 (chưa tính điểm ưu tiên). Năm 2012, chỉ tiêu tuyển sinh đối với khối A cho ngành dược học là 60, chỉ tiêu đối với tuyển sinh khối B cho các ngành bác sĩ đa khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng, cử nhân điều dưỡng là 680 (trong đó riêng ngành bác sĩ đa khoa là 500).

Ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng phòng Quản lý đào tạo của trường, cho biết nhiều khả năng điểm chuẩn vào các ngành của trường sẽ tương đương năm ngoái. Dự kiến điểm với ngành bác sĩ y học cổ truyền: 20 điểm, ngành dược học: 22,5 điểm; ngành bác sĩ đa khoa: 24 điểm.

Điểm chuẩn sẽ bằng sàn

ĐH Văn hóa TP.HCM: Thủ khoa là Phạm Thị Linh thi khối N5 đạt 27,5 điểm. Trong tổng số 1.531 TS dự thi vào trường có 850 TS đạt từ 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, phấn khởi: “Điểm đặc biệt của năm nay là mặt bằng điểm thi cao hơn, trong đó phổ điểm từ 5 - 9 xuất hiện nhiều hơn các năm trước. Theo thống kê, toàn trường có 281 TS đạt từ 8 điểm trở lên (tính điểm số đã được làm tròn)”. Với chỉ tiêu bậc ĐH là 900, dự kiến năm nay điểm chuẩn vẫn sẽ ở mức sàn và trường sẽ xét phần lớn chỉ tiêu ở NV 1.

ĐH An Giang: Tiến sĩ Trần Văn Thạnh - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng cho biết toàn trường chỉ có 1.646/9.669 TS đạt tổng 3 môn từ 13 điểm trở lên. Trong đó, Lê Văn Tỉnh (quê xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, An Giang) thi khối C thủ khoa toàn trường với 24 điểm. Năm nay, trường tuyển 3.040 chỉ tiêu ĐH. Kết quả điểm nêu trên cho thấy năm 2012 điểm chuẩn các ngành nhiều khả năng sẽ tương đương điểm sàn năm 2011. PGS-TS Võ Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, thông báo xét tuyển các NV khác theo lịch của Bộ GD-ĐT.

Trường CĐ Công nghệ Viettronics: Mặt bằng điểm thi của các TS ở tất cả các khối đạt mức trung bình. Số lượng TS đạt tổng điểm 3 môn từ 10 (mức điểm sàn CĐ năm 2011) trở lên là 489/1.025 TS đăng ký dự thi, chỉ tiêu hệ CĐ của nhà trường là 1.020. Đây là năm đầu tiên trường tổ chức thi tuyển bậc CĐ cho tất cả các ngành đào tạo: công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, văn hóa du lịch… Dự kiến trường tuyển nhiều NV kế tiếp.

Trường CĐ Viễn Đông: Thủ khoa là Phạm Ngọc Lâm thi khối A đạt 26 điểm. Theo thống kê có 692 TS đạt từ 10 điểm trở lên. Chỉ tiêu của trường năm nay là 1.800, dự kiến trường sẽ dành 1.200 để xét tuyển NV 2.

Sao chép mã khóa đáp án trường khác để chấm thi

Chiều 24.7, ĐH Phú Yên và ĐH Xây dựng miền Trung cho biết, cả 2 trường đã thống nhất chọn phương án sao chép mã khóa đáp án các môn thi trắc nghiệm tại ĐH Quy Nhơn để làm mã khóa đáp án chấm thi. ĐH Phú Yên đã hoàn tất việc chấm các môn thi trắc nghiệm, dự kiến ngày 25.7 sẽ công bố. Riêng ĐH Xây dựng miền Trung phải chờ ĐH Phú Yên chấm xong mới lấy đĩa CD đáp án và dự kiến sẽ chấm xong vào chiều 25.7 với các khối A, A1 và V.

Liên quan sự cố đĩa CD mã khóa đáp án các môn thi trắc nghiệm do Bộ GD-ĐT gửi qua đường bưu điện nhưng 2 trường trên chưa nhận được, chiều 24.7, ông Huỳnh Công Định - Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Phú Yên cho biết hiện vẫn chưa xác định được CD này có gửi qua bưu điện hay không. Nhân viên bưu điện đã liên lạc với Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) để kiểm tra lại.

Đức Huy

V.Thơ - Hà Ánh - Q.M.N - D.Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.