Cừu đi học tại Pháp

09/05/2019 19:04 GMT+7

Lo sợ lớp học sẽ bị đóng cửa do sĩ số giảm, một phụ huynh đã đăng ký nhập học cho 15 con cừu nhằm giúp lớp học tiếp tục được duy trì.

Theo Đài RT ngày 9.5, trường tiểu học Jules Ferry ở thị trấn Crêts en Belledonne (miền đông nam Pháp) nhận được thông tin là 1 trong số 11 lớp học của trường sẽ phải đóng cửa vì không duy trì đủ sỉ số lớp theo quy định là 24 học sinh/lớp do có ít nhất 5 em đã chuyển trường.
Các phụ huynh trong trường đã phản đối kiến nghị sáp nhập các lớp học lại chỉ còn 10 lớp vì điều này đồng nghĩa với việc sĩ số trung bình của mỗi lớp học sẽ tăng từ 24 lên 26 học sinh.
Lúc này, một số phụ huynh có sáng kiến đưa cừu nhập học và một nông dân địa phương đã đồng ý cho mượn 15 con cừu.
Sáng 7.5, có 15 con cừu chính thức trở thành học sinh của trường tiểu học Jules Ferry sau khi đến ghi danh, theo kênh Sky News.
“Không may, giáo dục quốc gia chỉ là mấy con số”, một phụ huynh tên Gaelle Laval, người đứng sau “sáng kiến” cho cừu nhập học nhằm thay thế các học sinh chuyển đi, nói với tờ Le Parisien. Ông này nói thêm  rằnglớp học hiện ổn định với sự xuất hiện của các học sinh “cừu”.
Thị trưởng Crêts en Belledonne, ông Jean-Louis Maret cũng đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến trên của các phụ huynh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.