Đại học Triều Tiên tập trung đào tạo trí thông minh nhân tạo

25/06/2019 15:17 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đang tiến hành cải tổ giáo dục ở cấp đại học theo hướng nhấn mạnh vào mảng trí thông minh nhân tạo (AI), một động thái nhằm bắt kịp xu hướng đào tạo trên toàn cầu.

Báo Rodong Sinmun vừa đưa tin Đại học Khoa học Máy tính Bình Nhưỡng đang chuyển khoa lập trình máy tính thành nghiên cứu AI, với mục tiêu trước hết là cải thiện chất lượng các khóa học và kế đến đưa AI vào chương trình giảng dạy của trường.
Trường đại học cho biết sự chuyển hướng trên vô cùng quan trọng vì AI “là công nghệ then chốt của ngành thông tin”, theo tờ báo hôm 23.6.
Chương trình mới được soạn thảo theo chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Kim Jong-un, được đưa ra trong phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 4.
Theo đó, trường đại học sẽ tiến hành tái cấu trúc các chương trình ở bậc cao học, bắt đầu với việc thành lập khoa thông tin và kỹ sư viễn thông, xây dựng chương trình đào tạo bậc tiến sĩ.
Đại học Khoa học Máy tính Bình Nhưỡng được thành lập vào ngày 1.9.1960, thời điểm đó là trường trung học vật lý Bình Nhưỡng.
Bất chấp lệnh cấm vận bủa vây, Triều Tiên vẫn nhấn mạnh vai trò công nghệ trong chiến lược phát triển kinh tế theo hướng tự lực tự cường, và nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.