Điểm chuẩn vào đại học sẽ tăng ra sao?

13/09/2020 09:45 GMT+7

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học tăng đến đâu là băn khoăn của nhiều thí sinh tham gia xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Vào 14 giờ 30 ngày 14.9, Báo Thanh Niên tiếp tục thực hiện chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến xét tuyển vào ĐH với chủ đề “Điểm chuẩn tăng đến đâu?”. Chương trình được phát sóng các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

 

Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH đã hoàn tất xét tuyển và xác nhận nhập học các phương thức khác như xét học bạ, xét điểm thi năng lực…

 

Trước tình hình thí sinh xác nhận nhập học các phương thức trên, đại diện các trường có thể chốt được chỉ tiêu, điểm sàn và đưa ra những dự báo điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

 

Chương trình tư vấn hôm nay với chủ đề “Điểm chuẩn tăng đến đâu?” sẽ cung cấp tới thí sinh những thông tin mới nhất về tuyển sinh các trường, đặc biệt là phân tích về tình hình điểm chuẩn các ngành cụ thể.

 

Chuyên gia tư vấn tham dự chương trình gồm:

 

- Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức;

- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

-  Thạc sĩ Mai Đức Toàn, Giám đốc Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Tân Tạo;

-  Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

 
Bạn đọc quan tâm có thể đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chương trình trực tuyến trong khi chương trình đang diễn ra. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.