Đổi mới quản lý giáo dục có chỗ còn hình thức

12/09/2013 03:33 GMT+7

Sáng qua, tại hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện đổi mới quản lý giáo dục ĐH giai đoạn 2010 - 2012, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng đã có sự thay đổi về nhận thức và tư duy; xóa bỏ một bước cơ chế xin cho; tạo lập một cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, ông Luận cũng nhận định nhiều hoạt động còn hình thức. Ví dụ như “ba công khai”, vẫn còn một số trường làm cho có. Tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, ngoài hai điều kiện cứng là cơ sở vật chất và giảng viên, nên thêm tiêu chuẩn điều kiện đảm bảo các yêu cầu về quản lý.

T.Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.