First News kiện hai trung tâm ngoại ngữ vi phạm bản quyền

22/02/2012 03:19 GMT+7

Ngày 21.2, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News), tổ chức họp báo công bố vụ kiện hai trung tâm ngoại ngữ vi phạm bản quyền một số bộ sách - đĩa TOEIC, TOEFL iBT mà công ty này đang giữ bản quyền in và phát hành tại VN (theo hợp đồng chuyển giao bản quyền đã ký với Compass Media - Mỹ).

Đó là Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu (trụ sở chính tại 203 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM, đơn vị đầu tư là Công ty TNHH giáo dục - đào tạo Duy Khang) và Trung tâm Anh văn Hội Việt Úc (thuộc Công ty TNHH Hội Việt Úc - đặt tại 429 Tùng Thiện Vương, P.12, Q.8, TP.HCM), theo ông Phước đã sao chép, cố tình vi phạm bản quyền nhiều sách và CD.

Sau khi nhận đơn khởi kiện của First News vào tháng 11.2011, TAND TP.HCM sẽ tổ chức những phiên hòa giải trong 2 ngày 23 và 24.2. Theo ông Phước, nếu thắng kiện, phần lớn trong tổng số tiền 760 triệu đồng mà First News yêu cầu hai trung tâm trên bồi thường thiệt hại (380 triệu đồng/trung tâm) sẽ dành tặng học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo, hiếu học.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.