Giáo sư đoạt giải Nobel và 70 nhà khoa học tham dự hội thảo về vũ trụ

24/07/2017 14:49 GMT+7

GS Gerard ’t Hooft (đoạt giải Nobel Vật lý năm 1999) cùng nhiều nhà khoa học quốc tế đang tham dự hội thảo khoa học có chủ đề Khám phá vũ trụ tối diễn ra tại TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Sáng 24.7, Hội thảo khoa học quốc tế có chủ đề Khám phá vũ trụ tối do Hội Gặp gỡ Việt Nam (Pháp) và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định).
Tham dự hội thảo có 70 nhà khoa học đến từ 19 quốc gia, đặc biệt có sự tham dự của GS Gerard ’t Hooft (71 tuổi, đang là GS tại Đại Học Utrecht, Hà Lan), nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 1999 và ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.
Các nhà khoa học thạm dự hội thảo ẢNH: HOÀNG TRỌNG
GS Trần Thanh Vân phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Các đại biểu nghe tham luận tại hội thảo ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Theo GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, hội thảo Khám phá vũ trụ tối sẽ đề cập lại những trạng thái hiện tại của lĩnh vực vật chất tối, một lĩnh vực sinh động và thú vị liên quan đến vũ trụ học, hạt vũ trụ và vật lý hạt.
Các đại biểu tham dự hội thảo sẽ tập trung thảo luận các chủ đề: Nghiên cứu trực tiếp và gián tiếp, Vật lý BSM và DM dự bị, Vật lý thiên văn và vũ trụ học, Nghiên cứu DM tại máy gia tốc hạt LHC, Máy dò tương lai…
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của GS Gerard ’t Hooft trong sáng 24.7 mà PV Thanh Niên ghi lại:
GS Gerard ’t Hooft tại hội thảo ẢNH: HOÀNG TRỌNG
GS Gerard ’t Hooft cùng GS Trần Thanh Vân thăm ICISE ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Thăm vườn cây lưu niệm tại ICISE do các nhà khoa học đoạt giải Nobel trồng ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Trồng cây lưu niệm ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Vợ chồng GS Trần Thanh Vân giới thiệu với GS Gerard ’t Hooft về các loại cây do các giáo sư đoạt giải Nobel trồng ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.