Giáo viên Nigeria kiếm tiền từ... móng tay học sinh

29/05/2017 15:25 GMT+7

Hai giáo viên tiểu học ở thành phố Ondo, thuộc bang cùng tên ở Nigeria, đã bị bắt giữ vì cáo buộc cắt móng tay và lấy mẫu máu của học sinh để phục vụ cho các mục đích nghi lễ, theo báo Vanguard.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết 1 trong 2 giáo viên giả vờ giúp các học sinh cắt móng tay và trong khi làm việc này thì cố tình cắt phạm vào da thịt và bị cáo buộc sử dụng khăn giấy để lấy máu từ vết thương của học sinh.
Nghi phạm được cho là đã cất giữ khăn giấy dính máu trong túi xách.
Một trong các học sinh, chỉ mới 3 tuổi, đã kể lại cho bố điều cô giáo đã làm với mình.
Người cha sau đó đã đi gặp trực tiếp nghi phạm để hỏi cô ta muốn làm gì với miếng khăn giấy dính máu.
Cũng theo tờ Vanguard, người cha cũng đã trình báo vụ việc cho hiệu trưởng trước khi nộp đơn khiếu nại cho cảnh sát.
Nghi phạm đã bị bắt giữ không lâu sau đó. Người này đã thú tội và khai ra tòng phạm là một giáo viên tại một trường tiểu học khác ở Ondo.
Giáo viên tòng phạm được cho là đã dụ dỗ giáo viên thứ nhất và thường xuyên đổi giấy dính máu và móng tay để lấy tiền mặt. Tuy nhiên người này đã bác bỏ cáo buộc trên, và nhờ có sự can thiệp của gia đình và luật sư nên được cho bảo lãnh, còn giáo viên thứ nhất tiếp tục bị giam giữ.
Phát ngôn viên cảnh sát bang Ondo, ông Femi Joseph, cho biết vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.