Học bổng nghiên cứu tại Nhật, Brunei, Thái Lan

05/01/2016 09:18 GMT+7

Đại học Liên Hiệp Quốc (UNU) của Nhật nhận đơn xin học bổng từ những nhà nghiên cứu trẻ của các nước đang phát triển muốn theo đuổi một chương trình sau tiến sĩ tại nước này.

Đại học Liên Hiệp Quốc (UNU) của Nhật nhận đơn xin học bổng từ những nhà nghiên cứu trẻ của các nước đang phát triển muốn theo đuổi một chương trình sau tiến sĩ tại nước này.

Chương trình nghiên cứu kéo dài 12 tháng, bắt đầu từ tháng 4.2016. Các ứng viên phải có bằng tiến sĩ về một trong những lĩnh vực mà Viện Nghiên cứu bền vững tiên tiến (IAS) thuộc UNU đang tập trung phát triển. Hạn chót nộp hồ sơ ngày 31.1.2016. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng được đăng tại ias.unu.edu/en/about/fellowships/unu-ias-postdoc-fellowship-programme.html#overview.
* Chính phủ Brunei mời gọi các ứng viên nước ngoài nộp đơn xin học bổng thường niên của nước này theo học chương trình cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại 3 trường Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali và Institut Teknologi Brunei. Hạn chót nộp hồ sơ ngày 9.1.2016. Thông tin chi tiết tại www.mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx.
* Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thông báo cấp học bổng HM King’s và HM Queen’s đào tạo thạc sĩ toàn phần dành cho ứng viên VN và các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến học tập tại Viện Công nghệ Asian (Thái Lan) năm 2016. Điều kiện: Ứng viên có thành tích học tập tốt tại bậc học cử nhân (điểm trung bình - GPA đạt ít nhất 3.5/4.0 hoặc tương đương); có trình độ tiếng Anh ít nhất 550 điểm TOEFL hoặc tương đương. Nộp hồ sơ qua số fax: (+662-524-5024) hoặc email: rtg@ait.asia, hạn chót vào ngày 31.3.
Thông tin tại www.ait.ac.th/admissions/Current_Scholarships/royal-thai-government/#.VjMUu7crKM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.