Học ngành điều dưỡng khó kiếm việc làm

17/05/2013 03:15 GMT+7

Ngày 16.5, Sở GD-ĐT cùng Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội thảo “Nhu cầu đào tạo và thành lập hội đồng chuyên gia các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn TP.HCM”.

Theo Sở GD-ĐT năm 2013, TP.HCM có 27 cơ sở giáo dục (22 ngoài công lập) có đào tạo trình độ TCCN khối ngành sức khỏe (dược sĩ, y sĩ đa khoa, điều dưỡng...) với gần 14.000 học viên. Theo khảo sát của các trường ngoài công lập, có 50-60% học viên tốt nghiệp không xin được việc làm hoặc làm trái ngành. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nói: “Học viên khối ngành điều dưỡng khó tìm được việc nhất so với những ngành khác thuộc nhóm sức khỏe. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm vừa rồi có 400 sinh viên ngành điều dưỡng tốt nghiệp, nhưng chỉ một nửa tìm được việc làm”.

Minh Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.