Hơn 62% thí sinh Ninh Thuận chọn môn thi thay thế ngoại ngữ

16/04/2015 08:15 GMT+7

Ông Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Thuận, cho biết kỳ thi THPT quốc gia tỉnh này sẽ tổ chức 7 điểm thi tại 7 huyện, thành phố trên toàn tỉnh cho gần 1.500 TS chỉ có nguyện vọng tốt nghiệp, gần 5.000 TS sẽ lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để thi theo cụm.

Ông Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Thuận, cho biết kỳ thi THPT quốc gia tỉnh này sẽ tổ chức 7 điểm thi tại 7 huyện, thành phố trên toàn tỉnh cho gần 1.500 TS chỉ có nguyện vọng tốt nghiệp, gần 5.000 TS sẽ lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để thi theo cụm.
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng của sở này cho biết có hơn 62% TS chọn môn thi thay thế môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.