Huy chương vàng quốc tế môn sinh học được thưởng 80 triệu đồng

14/08/2017 12:29 GMT+7

Sau khi đoạt Huy chương vàng quốc tế môn sinh học vào cuối tháng 7 vừa qua, Trương Đông Hưng, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, đã được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế trao thưởng và tuyên dương.

Sáng 14.8, tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ trao thưởng và tuyên dương các học sinh đoạt giải quốc tế của tỉnh năm 2017. Trương Đông Hưng, học sinh (HS) vừa tốt nghiệp THPT của Trường THPT chuyên Quốc học Huế và là người lần đầu tiên làm nên lịch sử trong các kỳ thi Olympic quốc tế môn sinh học của Việt Nam với tấm huy chương vàng, đã nhận được mức thưởng 60 triệu đồng từ UBND tỉnh và 10 triệu đồng của Quỹ khuyến học tỉnh.

Trước đó, một số doanh nghiệp cũng “thưởng nóng” 10 triệu đồng cho Đông Hưng tại lễ trao thưởng cho HS nghèo vượt khó toàn tỉnh vào sáng 6.8.

Cùng với Trương Đông Hưng, Nguyễn Hy Hoài Lâm, một HS khác của Trường chuyên Quốc học Huế cũng được UBND tỉnh thưởng 20 triệu đồng, Quỹ khuyến học tỉnh thưởng 5 triệu đồng sau khi em giành được huy chương đồng tại cuộc thi Olympic quốc tế môn tin học 2017 tại Iran đầu tháng 8 vừa qua (trước đó, Hoài Lâm cũng đoạt huy chương bạc môn tin học khu vực châu Á-Thái Bình Dương).

Các HS đoạt giải quốc tế về sáng tạo trẻ trong ĩnh vực khoa học – kĩ thuật được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế trao thưởng Đ.T

Buổi lễ cũng tuyên dương 6 HS đoạt giải quốc tế trong nghiên cứu khoa học - kĩ thuật tại Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tổ chức tại Nhật Bản năm 2017, gồm 2 HS Trường THPT chuyên Quốc học Huế (đề tài Thiết bị định vị bầu trời và tích hợp tri thức phục vụ giáo dục và nghiên cứu thiên văn học, đoạt huy chương bạc); 2 HS Trường THCS Tố Hữu,TP.Huế (đề tài Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích thiên cầu, huy chương đồng); 2 HS Trường  THPT Nguyễn Huệ, TP.Huế (đề tài Bếp năng lượng mặt trời từ màn hình TV, nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT Thái Lan).

Đại diện các HS phát biểu sau khi nhận thưởng, Trương Đông Hưng nói rằng dù ở đâu, làm gì chúng em cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để mang vinh quang về cho cho Tổ quốc, tỉnh nhà, xứng đáng là HS Trường Quốc học, truyền thống hiếu học của xứ Huế. Dù ở đâu, làm gì chúng em cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để mang vinh quang về cho cho Tổ quốc, tỉnh nhà, xứng đáng là HS Trường Quốc học, truyền thống hiếu học của xứ Huế”.

“Anh mong các em hãy luôn nỗ lực học hành, tư duy, sáng tạo, chủ động,mạnh dạng tìm các phương pháp học tập phù hợp với bản thân; học bằng tất cả đam mê của học sinh chuyên, học tập tốt làm việc tốt… xứng đáng kỳ vọng của thế hệ đi trước của Trường Quốc học: hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

Dù ở đâu, làm gì chúng em cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để mang vinh quang về cho cho Tổ quốc, tỉnh nhà, xứng đáng là HS Trường Quốc học, truyền thống hiếu học của xứ Huế”

“Anh mong các em hãy luôn nỗ lực học hành, tư duy, sáng tạo, chủ động,mạnh dạng tìm các phương pháp học tập phù hợp với bản thân; học bằng tất cả đam mê của học sinh chuyên, học tập tốt làm việc tốt… xứng đáng kỳ vọng của thế hệ đi trước của Trường Quốc học: hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

Dù ở đâu, làm gì chúng em cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để mang vinh quang về cho cho Tổ quốc, tỉnh nhà, xứng đáng là HS Trường Quốc học, truyền thống hiếu học của xứ Huế”

“Anh mong các em hãy luôn nỗ lực học hành, tư duy, sáng tạo, chủ động,mạnh dạng tìm các phương pháp học tập phù hợp với bản thân; học bằng tất cả đam mê của học sinh chuyên, học tập tốt làm việc tốt… xứng đáng kỳ vọng của thế hệ đi trước của Trường Quốc học: hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.