Huy động gần 50.000 người của trường ĐH, CĐ coi thi

06/03/2017 09:01 GMT+7

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa có công văn gửi các trường ĐH, học viện và CĐ về xác nhận số lượng cán bộ, giảng viên phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Thực hiện quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp, dựa trên quy mô tổ chức kỳ thi và quy mô đào tạo các trường, Bộ dự kiến huy động gần 50.000 cán bộ, giảng viên của 161 trường tham gia coi thi. Trong đó, một số trường được huy động lực lượng lớn như: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM (mỗi ĐH 2.000 người). Các trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Công nghiệp TP.HCM (1.000); Công nghiệp Hà Nội, ĐH Huế (700). Công nghệ TP.HCM (600), Duy Tân (667)...
Theo văn bản này, tới ngày 8.3, các trường phải báo cáo xác nhận số lượng cán bộ, giảng viên có thể điều động về địa phương phối hợp tổ chức thi.
Theo đại diện một trường ĐH tại TP.HCM, việc huy động lực lượng lớn cán bộ giảng viên mà không được sử dụng sinh viên năm cuối đang học tập tại trường sẽ gây nhiều khó khăn cho các trường.

tin liên quan

Tuyển sinh 2017: Chỉ tiêu ngành công an giảm mạnh
Tổng cục chính trị Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an vừa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh khối ngành công an. Theo đó chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này giảm chỉ còn khoảng một nửa so với năm ngoái.

tin liên quan

Rộng cửa tuyển thẳng vào đại học
Nhiều năm nay quy định xét tuyển thẳng vào ĐH chỉ dành cho học sinh thực sự giỏi hoặc đối tượng đặc biệt. Năm nay, các trường có những quy định riêng dẫn đến cơ hội xét tuyển thẳng vào ĐH dễ dàng hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.