Khôi phục quyền lợi cho nữ hiệu trưởng chống tiêu cực

18/02/2017 09:01 GMT+7

Sáng 16.2, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, chủ trì buổi đối thoại trực tiếp với bà Nguyễn Hoài Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn 1, H.Vĩnh Thuận.

Sau khi nghe báo cáo kết quả xác minh vụ việc và đề xuất của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND H.Vĩnh Thuận hủy quyết định kỷ luật cách chức; khôi phục chức vụ, quyền lợi và bồi thường thiệt hại cho bà Thu theo quy định pháp luật.
Đầu tháng 8.2012, sau khi nhận quyết định về làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn 1, H.Vĩnh Thuận, bà Nguyễn Hoài Thu (43 tuổi) phát hiện nhiều sai phạm của người tiền nhiệm trong việc quản lý tài chính, cơ sở vật chất và xây dựng nhà trường; đặc biệt còn nợ 108 triệu đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội, y tế và tai nạn cho cán bộ, giáo viên nhà trường. Sau nhiều lần đề xuất với các cơ quan chức năng không được, bà Thu đề nghị thanh tra, xử lý và chấn chỉnh các sai phạm thiếu sót xảy ra tại đơn vị.
UBND H.Vĩnh Thuận tiến hành thanh tra và ra bản kết luận nhưng thay vì quy trách nhiệm sai phạm thuộc về hiệu trưởng tiền nhiệm thì kết luận thanh tra lại “đổ” gần như toàn bộ trách nhiệm lên bà Thu. 16 tháng sau khi có kết luận thanh tra, UBND H.Vĩnh Thuận mới ký quyết định kỷ luật cách chức hiệu trưởng đối với bà Thu.

tin liên quan

Đình chỉ nữ hiệu trưởng thu chi sai hàng trăm triệu đồng
UBND quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) vừa có quyết định đình chỉ chức vụ hiệu trưởng đối với bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc vì đã có nhiều sai phạm về thu chi tài chính, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.