Làm sao để giúp con yêu thích môn toán?

03/06/2017 09:48 GMT+7

Yêu thích toán và giỏi toán sẽ mang lại nhiều lợi thế cho trẻ khi học ở trường cũng như công việc sau này. Một chuyên gia đang làm việc ở Singapore đã tiết lộ những cách giúp trẻ yêu toán dù cha mẹ có không thích toán.

Giỏi toán sẽ giúp trẻ có nhiều lợi thế khi học tập ở trường – Ảnh: Shutterstock

“Trước tiên, phụ huynh không nên nói những câu như “bố mẹ chưa bao giờ thích toán” hoặc “bố mẹ không giỏi toán” trước mặt trẻ”, The Independent dẫn lời bà Maya Thiagarajan, giáo viên, tác giả viết sách và chuyên gia giáo dục.
Bà Thiagarajan giải thích rằng trẻ con luôn tiếp nhận và bắt chước thái độ của người lớn theo nhiều cách khác nhau. Do đó, chúng ta cần làm sao để những thứ ảnh hưởng đến trẻ là thái độ tích cực.
Muốn trẻ thích toán, cha mẹ hãy tạo ra một môi trường thật tốt cho trẻ tiếp xúc với toán. Ví dụ, cha mẹ có thể đưa kiến thức và thực hành toán học vào trong những tương tác, tình huống hằng ngày. Cách này làm toán học trở thành một phần của cuộc sống trẻ và dù phụ huynh có không thích toán thì vẫn có thể làm được.

tin liên quan

3 kiểu dạy dỗ vô tình làm hại con mà cha mẹ không ngờ

Các nhà tâm lý học đã chứng minh ngữ điệu giọng nói của cha mẹ, cách diễn đạt câu hay gọi tên đều ảnh hưởng lâu dài đến con. Đây là một trong nhiều thứ đang tác động đến trẻ mà cha mẹ không hay biết.


Chuyên gia Thiagarajan đã lấy giáo dục Singapore làm dẫn chứng. Ngay từ lúc trẻ còn nhỏ, các bà mẹ Singapore thường nói chuyện với con về số lượng và hình dạng của những vật, hiện tượng trẻ hay gặp. Bằng cách đó, họ đã đưa toán học vào cuộc sống hằng ngày một cách rất tự nhiên.
Cha mẹ Singapore chơi trò chơi giải toán với con khi ngồi cùng trẻ trong xe hơi đến trên bàn ăn tối. Họ cùng con chơi trò đoán số, giải câu đố toán học, tính toán cách di chuyển của xe v.v...
“Khi đưa con đến cửa hàng tạp hóa, họ đố con về toán. Nếu một quả táo là 0,8 USD thì 6 quá là bao nhiêu tiền. Khi đi thang máy, nếu cả nhà đang ở tầng 6 thì còn bao nhiều tầng nữa mới đến tầng 11”, bà Thiagarajan kể lại. Đó là những cách rất đơn giản nhưng hữu ích giúp trẻ yêu toán học, bà nói thêm.

tin liên quan

Đừng ép trẻ thành thiên tài!
Hiện nay, có những chương trình, phương pháp mới dạy trẻ 6 - 12 tháng biết đọc chữ, biết nói tiếng Anh, biết làm toán... Đó là một sự 'cưỡng bức'’, làm cho não của trẻ phát triển lệch lạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.