Mô hình ĐH không vì lợi nhuận không khả thi

23/07/2016 10:39 GMT+7

Ngày 22.7, Viện Nghiên cứu giáo dục TP.HCM tổ chức hội thảo “Thực trạng và xu thế phát triển của các trường ĐH ngoài công lập” tại TP.HCM.

Theo tiến sĩ Phạm Thị Ly, Viện Đào tạo quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, hiện nay điều kiện nguồn lực công hạn hẹp, xã hội cũng chưa có truyền thống hiến tặng cho giáo dục nên việc xây dựng các trường không vì lợi nhuận sẽ không khả thi.
Cũng theo tiến sĩ Ly, hiện có nhiều điểm không hợp lý trong quan điểm về chính sách của VN đối với mô hình trường không vì lợi nhuận.
Liên quan đến vấn đề này, được biết nhà văn Nguyên Ngọc, người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Phan Châu Trinh, đã quyết định rút lui khỏi vị trí này sau đại hội cổ đông gần đây. Năm 2014, lãnh đạo trường công bố sẽ đi theo mô hình không vì lợi nhuận nhưng hiện tại HĐQT của trường cũng chưa công bố có tiếp tục đi theo mô hình này hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.