Một nữ sinh bị đánh hội đồng suy sụp tinh thần

06/04/2015 06:09 GMT+7

Ngày 5.4, người thân em T. (T. là lớp trưởng, học lớp 7 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, TP.Châu Đốc, An Giang) bức xúc cho biết từ tháng 3 đến nay, nhiều lần T. bị bạn bè trong lớp gồm nam và nữ đánh.

Ngày 5.4, người thân em T. (T. là lớp trưởng, học lớp 7 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, TP.Châu Đốc, An Giang) bức xúc cho biết từ tháng 3 đến nay, nhiều lần T. bị bạn bè trong lớp gồm nam và nữ đánh.
Các học sinh này trùm áo khoác lên đầu, sau đó dùng tay ôm chặt T. để cho một học sinh khác dùng chai nước hay cặp sách đánh lên đầu. Do quá sợ nên T. có biểu hiện hoảng loạn, suy sụp tinh thần, học hành sa sút. Thấy con có dấu hiệu lạ, hay đau đầu, người nhà theo dõi mới biết T. bị bạn học đánh hội đồng trong lớp học, trong đó có 4 bạn thường đánh và mượn tiền. T. bị hăm dọa nên không dám nói cho người thân hay.
Gia đình T. đã phản ánh lên nhà trường yêu cầu làm rõ nguyên nhân vì sao em bị đánh hội đồng. Ngày 2.4, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu đã triệu tập phụ huynh T. và phụ huynh của nhóm học sinh thường đánh em để làm rõ. Tại buổi họp, các học sinh này đã viết biên bản thừa nhận dùng áo khoác trùm đầu đánh T. Ngoài ra, 4 học sinh này cũng thừa nhận đã mượn tiền T., thậm chí có em mượn một lần đến 800.000 đồng.
Ngày 5.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, cho biết đã chỉ đạo phó hiệu trưởng phối hợp với các ngành chức năng xử lý làm rõ vụ học sinh đánh nhau trong lớp. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh đã đề nghị Phòng GD-ĐT chậm nhất ngày 8.4 phải báo cáo UBND tỉnh rõ vụ việc cũng như hướng xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.