Phối hợp giáo dục ĐH giữa VN và Pháp

12/12/2008 00:11 GMT+7

Ngày 11.12 tại ĐH Quốc gia TP.HCM, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Pháp tại VN Hervé Bolot đã chủ trì buổi họp lần 2 của Ủy ban chỉ đạo quốc gia dự án các Trung tâm ĐH Pháp (PUF).

Kết thúc kỳ họp, hai bên đã ký kết biên bản kết luận về hoạt động của PUF. Hai bên thống nhất thành lập tổ công tác gồm thành viên của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Đại sứ quán Pháp, Bộ GD-ĐT, các đồng giám đốc Pháp và VN của các PUF, có nhiệm vụ phát triển dự án và đi đến kết luận vào cuối tháng 3.2009. Thông qua các trung tâm PUF (trực thuộc ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM) được thành lập năm 2006 theo thỏa thuận ký kết giữa Chính phủ VN và Chính phủ Pháp, các trường ĐH Pháp tham gia chương trình giảng dạy cấp bằng cử nhân và thạc sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.