Quảng Trị: 455 học sinh bỏ học sau học kỳ 1 và tết

22/02/2017 19:12 GMT+7

Dù có giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số lượng học sinh (HS) các cấp học tại tỉnh Quảng Trị bỏ học sau học kỳ 1 năm học 2016-2017 và Tết Đinh Dậu 2017 vẫn ở con số đáng lo, 455 em…

Ngày 22.2, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Quảng Trị và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình trạng HS bỏ học tại địa bàn.
Theo Sở này, tính đến 15.2, số lượng HS ở các cấp học bỏ học sau Tết Đinh Dậu 2017 trong toàn tỉnh là 89 em, giảm 5 em số với cùng thời điểm năm ngoái. Nhiều nhất vẫn nằm ở khối THPT với 53 em bỏ học.
Cũng trong văn bản này, Sở GĐ-ĐT cũng thông tin số HS bỏ học toàn tỉnh trong học kỳ 1 năm học 2016- 2017 là 366 em (cùng kỳ năm ngoái là 539 HS). Trong đó tiểu học 18 HS, THCS 118 HS, THPT 189 HS, Bổ túc THPT 41 HS.
Nguyên nhân HS bỏ học theo Sở này là do một số gia đình buông lỏng quản lý hoặc khó khăn nên cho con em bỏ học, phụ giúp gia đình; do bản thân các em HS ham chơi lêu lỏng và do ảnh hưởng của một số hủ tục như nạn tảo hôn hoặc bạn bè rủ đi làm ăn xa kiếm tiền…
Trước tình trạng này, Sở cùng các Phòng GD-ĐT, đặc biệt là Phòng GD-ĐT H.Hướng Hóa và Đakrông (2 huyện vùng cao của Quảng Trị) đã có nhiều nỗ lực trong việc hạn chế thấp nhất tình trạng HS bỏ học, ổn định sĩ số như: tuyên truyền, vận động học sinh đi học; kèm cặp HS yếu kém… Kết quả, như đã thấy, số lượng HS bỏ học có giảm nhưng chưa sâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.