Sẽ có đề án mới đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài

30/05/2017 08:46 GMT+7

Ngày 29.5, Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các cơ sở đào tạo ĐH yêu cầu cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Yêu cầu này nhằm xây dựng Đề án đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài cho giảng viên các cơ sở đào tạo ĐH VN giai đoạn 2017 - 2030, thay thế cho Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020 (gọi tắt là Đề án 911).
Đề án 911 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 với mục tiêu đào tạo bổ sung ít nhất 20.000 tiến sĩ trong đội ngũ giảng viên các trường ĐH, CĐ vào năm 2020. Kinh phí thực hiện đề án này là 14.000 tỉ đồng với 94% ngân sách nhà nước, 5% dự án nước ngoài và xã hội hóa, học phí và kinh phí trường chiếm 1%. 

tin liên quan

Việt Nam xếp thứ 5 về du học sinh tại Mỹ
Vượt qua Canada, VN hiện có số lượng du học sinh theo học tại Mỹ nhiều thứ 5 so với các nước và lãnh thổ trên thế giới, theo trang University World News dẫn kết quả thống kê của Bộ An ninh nội địa Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.