Thanh Hóa cho học sinh, sinh viên nghỉ học 1 tuần để phòng, chống dịch

02/02/2020 17:40 GMT+7

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa họp khẩn và quyết định cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh này nghỉ 1 tuần (từ 3 – 9.2) để phòng, chống dịch bệnh do vi rút corona gây ra.

Lúc 3 giờ chiều nay (2.2), Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập cuộc họp khẩn, cùng với ngành giáo dục và y tế để xem xét, quyết định có nên cho học sinh nghỉ học để phòng chống lây lan dịch bệnh do vi rút corona gây ra hay không.

Người thứ 7 dương tính với virus corona ở Việt Nam là Việt kiều Mỹ

Sau khi được sự tham mưu và báo cáo đánh giá về tình hình dịch bệnh trên địa bàn của Sở Giáo dục – Đào tạo Thanh Hóa và Sở Y tế Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất, quyết định cho phép Sở Giáo dục – Đào tạo Thanh Hóa thông báo khẩn đến các trường cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3 – 9.2.

Học sinh, sinh viên toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ nghỉ học 1 tuần (từ 3-9.2)

Ảnh Minh Hải

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho các ngành liên quan, trong thời gian nghỉ học phải phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức phun chất diệt khuẩn ở khuôn viên các trường học; đồng thời khuyến cáo học sinh, phụ huynh chủ động phòng chống dịch bệnh bệnh trong thời gian nghỉ học.

Tâm sự của những bác sĩ trong tâm dịch virus corona ở Việt Nam

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 2.000 cơ sở giáo dục, với hơn 850.000 học sinh, sinh viên, nên việc cho nghỉ học được tỉnh này đánh giá, tính toán rất kỹ trước khi quyết định.

Thanh Hóa sẽ lập 2 bệnh viện dã chiến nếu tỉnh này rơi vào cấp độ 4 như kế hoạch phòng chống dịch bệnh do vi rút corona gây ra

Ảnh Minh Hải

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa ban hành chỉ thị, và kế hoạch cấp tỉnh, nhằm phòng chống dịch bệnh do vi rút corona gây ra. Theo kế hoạch được ban bố, Thanh Hóa phân làm 4 cấp độ.
Cụ thể, cấp độ 1 là có trường hợp bệnh xâm nhập nhưng chưa lây nhiễm thứ phát trên địa bàn tỉnh (hiện tỉnh Thanh Hóa đang ở cấp độ 1); cấp độ 2 là dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát ở diện hẹp, có dưới 5 bệnh nhân trên địa bàn 1 đơn vị cấp huyện; cấp độ 3 là dịch bệnh lây lan có từ 5 trường hợp mắc trong tỉnh hoặc có từ 2 đơn vị cấp huyện có dịch lây lan; cấp độ 4 là dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 30 trường hợp mắc bệnh hoặc có trên 5 đơn vị cấp huyện trong tỉnh có dịch lây lan.
Trong trường hợp Thanh Hóa rơi vào cấp độ 4, tỉnh này sẽ thiết lập bệnh viện dã chiến. Dự kiến sẽ trưng dụng tòa nhà Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (ở đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) và Trung tâm giáo dục quốc phòng (của Trường Đại học Hồng Đức) để làm bệnh viện dã chiến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.