Thầy trò Trường THCS Hoàng Sa náo nức đón chào năm học mới

02/09/2016 16:57 GMT+7

Năm học 2016-2017 là năm học đầu tiên của Trường THCS Hoàng Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Trường THCS Hoàng Sa (Đà Nẵng) năm đầu tiên đi vào hoạt động - ẢNH: DIỆU HIỀN

Trường THCS Hoàng Sa Đà Nẵng có 526 học sinh, trong đó chủ yếu là con ngư dân, con của các chiến sĩ hải quân, quân đội, biên phòng... Ngôi trường được hình thành mang một ý nghĩa lịch sử quan trọng.
Theo Hiệu trưởng Mai Huyền Thu Hoài, trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa - hiện đại hóa. Ngoài khu hiệu bộ, khu nhà 3 tầng với 9 phòng học và 2 phòng bộ môn Hóa - Sinh và Lý - Công nghệ được đầu tư trọn gói, đáp ứng yêu cầu dạy - học theo hướng dạy đi đôi với thực hành.
Phòng GD-ĐT quận Sơn Trà đầu tư cho nhà trường một phòng vi tính với 20 máy, trang bị mới. Ngoài ra, một phòng máy khác trị giá 120 triệu đồng và một thư viện trị giá 90 triệu đồng cũng được đầu tư từ nguồn xã hội hóa.
Những ngày này, thầy cô, học sinh Trường THCS Hoàng Sa náo nức chuẩn bị cho một lễ khai giảng trang trọng và đầy ý nghĩa.
Học sinh Trường THCS Hoàng Sa háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng ẢNH: DIỆU HIỀN
Niềm vui ánh ngời trên từng khuôn mặt rạng rỡ của học sinh Trường THCS Hoàng Sa ẢNH: DIỆU HIỀN
Rộn ràng đón chào học sinh lớp 6 ẢNH: DIỆU HIỀN
Lễ chào cờ tại Trường THCS Hoàng Sa ẢNH: DIỆU HIỀN
Nhiều học sinh theo học tại ngôi trường này đều chung chia sẻ: "Em cảm thấy rất tự hào!" ẢNH: DIỆU HIỀN
Buổi tập dợt lễ khai giảng diễn ra đầy trang trọng và nghiêm túc ẢNH: DIỆU HIỀN
Đội kèn hiếm hoi có ở trường THCS quận Sơn Trà, bởi đây là ngôi trường đặc biệt - ngôi trường mang tên Hoàng Sa ẢNH: DIỆU HIỀN
Hầu hết học sinh của Trường THCS Hoàng Sa đều là con của các bộ chiến sĩ biên phòng, quân đội, hải quân... và con của ngư dân đánh bắt xa bờ ẢNH: DIỆU HIỀN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.