Thủ khoa 30 điểm ở ĐH Y dược TP.HCM

28/07/2012 16:10 GMT+7

(TNO) ĐH Y dược TP.HCM đã công bố điểm thi vào chiều nay 28.7. Theo đó, trường này có thủ khoa đạt điểm tối đa (30 điểm) trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay.

>> Bấm vào đây để tra cứu điểm thi

Đó là thí sinh (TS) Nguyễn Kim Phượng (SBD 18362, ngụ ở Lâm Đồng, học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt), thi vào ngành bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, với số điểm tuyệt đối 30 điểm (toán 10, hóa 10, sinh 10).

Á khoa của trường cũng đạt điểm cao, 29,5 điểm (toán 9,5; hóa 10; sinh 10), là TS Dư Quốc Minh Quân (SBD 2402, thi vào ngành bác sĩ đa khoa).

Có 23.948 TS dự thi vào trường ĐH Y dược TP.HCM trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay. Trong khi đó, chỉ tiêu của trường là 2.760 TS cho 11 ngành.

Thống kê từ bảng điểm của ĐH Y dược TP.HCM cho thấy, nếu chưa tính điểm ưu tiên thì có 2.930 TS đạt từ 20 điểm trở lên; 2.646 TS đạt từ 20,5 điểm trở lên và 2.388 TS đạt từ 21 điểm trở lên.

Có đến 874 TS thi ngành bác sĩ đa khoa (ngành thường có điểm chuẩn cao nhất của trường) đạt được điểm trúng tuyển năm 2011 vào ngành này của trường (từ 24,5 điểm trở lên).

Như vậy, dự kiến điểm chuẩn thấp nhất để TS có thể trúng tuyển vào ĐH Y dược năm nay ở khoảng 20 điểm, cao hơn năm ngoái. Điểm chuẩn thấp nhất của trường năm ngoái là 17 điểm (ngành Y tế công cộng).

Viên An

>> 110 trường công bố điểm thi
>> Chưa công bố điểm thi vì chưa nhận được đáp án
>> Chưa có thủ khoa 30 điểm
>> Dự kiến điểm chuẩn nhiều trường cao
>> Thêm nhiều trường ĐH công bố điểm chuẩn và xét tuyển NV2
>> Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Kinh tế quốc dân từ 20 trở lên
>> Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế sẽ tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.