Trường đại học tư thục đầu tiên đào tạo cử nhân piano

24/03/2015 20:37 GMT+7

(TNO) Ngoài một số ít trường thuộc khối công lập như Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện âm nhạc Huế, Nhạc viện TP.HCM… đào tạo cử nhân ngành piano & thanh nhạc, Trường ĐH Văn Hiến vừa được Bộ GD-ĐT cho phép là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên đào tạo bậc ĐH chính quy 2 ngành này.

(TNO) Ngoài một số ít trường thuộc khối công lập như Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện âm nhạc Huế, Nhạc viện TP.HCM… đào tạo cử nhân ngành piano & thanh nhạc, Trường ĐH Văn Hiến vừa được Bộ GD-ĐT cho phép là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên đào tạo bậc ĐH chính quy 2 ngành này.

Hình ảnh trong lớp thực hành piano - Ảnh: ĐH Văn Hiến cung cấp
Theo ĐH Văn Hiến, tham gia trực tiếp giảng dạy hai ngành học này là TS.NGƯT Trương Ngọc Thắng, nguyên giám đốc Học viện âm nhạc Huế, GS.NSND Trung Kiên, nguyên thứ trưởng Bộ văn hóa thông tin, GS.TS.NGND Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam…
Được biết, năm 2015, ĐH Văn Hiến xét tuyển 100 chỉ tiêu vào 2 ngành này theo phương thức xét tuyển kết quả học bạ môn Văn lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 cùng với môn thi năng khiếu. Dự kiến nhận hồ sơ 2 đợt: 25.3 – 20.7 và 21.7 – 20.11. Học phí năm đầu tiên là 19 triệu đồng/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.