Truyền hình trực tuyến: Những điểm mới trong tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế

28/03/2020 08:00 GMT+7

Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG-HCM (IU) là trường đại học công lập sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu.

Năm 2020, Trường ĐH Quốc Tế tuyển sinh 22 ngành với 6 phương thức tuyển sinh và dành hơn 32 tỉ đồng học bổng tuyển sinh.
Đón đầu xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, IU chú trọng đào tạo nhóm ngành công nghệ - kỹ thuật cao như: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật không gian… và nhóm ngành Kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng, Kế toán…
Ngoài ra, Trường ĐH Quốc tế còn hợp tác đào tạo các chương trình liên kết quốc tế với các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới. IU vinh dự là một trong ba cơ sở giáo dục của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) cấp cơ sở đào tạo và 2 chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET của Hoa Kỳ là Kỹ thuật y sinh và Kỹ thuật điện tử - viễn thông.
Nhằm giúp các em học sinh và phụ huynh hiểu rõ các phương thức tuyển sinh của IU, lợi ích của việc học đại học bằng tiếng Anh và thông tin chương trình đã được kiểm định quốc tế, Trường ĐH Quốc tế phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức buổi Truyền hình trực tuyến “Những điểm mới trong tuyển sinh trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM” vào lúc 10 giờ thứ ba 31.3.2020 trên Thanh Niên Online và Fanpage của Báo Thanh Niên.
Ban tư vấn gồm:
- Tiến sĩ Hồ Nhựt Quang - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc Tế (ĐHQG-TP.HCM)
- Tiến sĩ Hà Việt Uyên Synh - Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường ĐH Quốc Tế (ĐHQG-TP.HCM)
- Tiến sĩ Nguyễn Huy Cường – Trưởng bộ môn Anh, Trường ĐH Quốc Tế (ĐHQG-TP.HCM).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.