1.400 sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch mùa hè xanh

06/07/2015 18:56 GMT+7

(TNO) Ngày 6.7, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã làm lễ xuất quân chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015. Từ nay đến ngày 5.8, gần 1.400 sinh viên tình nguyện và thầy cô giáo trẻ sẽ về các huyện Càng Long (Trà Vinh), Thạnh Phú (Bến Tre), Tân Hồng (Đồng Tháp), đảo Phú Qúy (Bình Thuận), các quận, huyện ngoại thành TP.HCM và nước CHDCND Lào để giúp đỡ người dân địa phương bằng những công trình, việc làm thiết thực.

(TNO) Ngày 6.7, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã làm lễ xuất quân chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015.
Từ nay đến ngày 5.8, gần 1.400 sinh viên tình nguyện và thầy cô giáo trẻ sẽ về các huyện Càng Long (Trà Vinh), Thạnh Phú (Bến Tre), Tân Hồng (Đồng Tháp), đảo Phú Qúy (Bình Thuận), các quận, huyện ngoại thành TP.HCM và nước CHDCND Lào để giúp đỡ người dân địa phương bằng những công trình, việc làm thiết thực.
Hàng ngàn sinh viên tình nguyện đến dự lễ ra quân - Ảnh: Ngọc Khanh
Hàng ngàn sinh viên tình nguyện đến dự lễ ra quân - Ảnh: Ngọc Khanh
Theo đó, các đội hình tình nguyện của trường dự kiến xây dựng hơn 18.000m đường bê tông nông thôn, tặng 7 hệ thống lọc nước cho trường học, sửa chữa nhà các gia đình khó khăn và nhiều hoạt động khác tại Trà Vinh, hỗ trợ xây tặng 2 cây cầu nông thôn tại Đồng Tháp và Vĩnh Long…
Tại TP.HCM và huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), sinh viên tình nguyện sẽ tổ chức các lớp dạy tin học miễn phí, sửa chữa hệ thống điện cho người dân, tư vấn và lắp đặt hệ thống lọc nước, hoạt động công tác xã hội...
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhắn nhủ: “Các bạn sinh viên tình nguyện phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm túc mọi yêu cầu, nội quy kỷ luật của ban chỉ huy chiến dịch với phương châm: an toàn, kỷ luật, thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm. Mỗi thành công đạt được trong chiến dịch sẽ làm dày hơn trang sử đầy tự hào của màu áo xanh tình nguyện Trường ĐH Bách khoa TP.HCM hơn 20 năm qua”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.