Anh Lê Quốc Phong trúng cử Bí thư T.Ư Đoàn

22/12/2013 03:05 GMT+7

Ngày 21.12 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ 4 khóa 10 thông qua Nghị quyết phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; quyết định chủ đề công tác năm 2014: Năm thanh niên tình nguyện; bầu cử nhân sự Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ (BTV) T.Ư Đoàn.

 Anh Lê Quốc Phong trúng cử Bí thư T.Ư Đoàn
Anh Nguyễn Đắc Vinh (trái) chúc mừng anh Lê Quốc Phong

Bí thư Thành đoàn TP.HCM, anh Lê Quốc Phong là nhân sự được BTV T.Ư Đoàn giới thiệu để hội nghị BCH T.Ư Đoàn xem xét bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Với 128/129 phiếu đồng ý (tỷ lệ 99,22 %), anh Lê Quốc Phong, 35 tuổi, đã trúng cử chức Bí thư T.Ư Đoàn, là thành viên trẻ nhất trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Anh Lê Quốc Phong từng trải qua các vị trí Bí thư Đoàn ĐH Khoa học tự nhiên, Bí thư Ban Cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Sinh viên VN. Từ tháng 11.2012, anh Lê Quốc Phong là Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Với sự bổ sung này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa 10 hiện có 8 thành viên. Ngoài ra, hội nghị cũng bầu bổ sung 2 nhân sự: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, anh Nguyễn Bá Cảnh; Bí thư Tỉnh đoàn Long An, anh Phạm Văn Bốn vào BTV T.Ư Đoàn; bầu 9 nhân sự bổ sung cho BCH T.Ư Đoàn, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh trong Năm thanh niên tình nguyện 2014, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở các tỉnh, thành Đoàn bám sát vào nhiệm vụ cụ thể tại địa phương. Mục đích là nâng cao hiệu quả công tác tình nguyện của Đoàn, tạo bước đột phá trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội. Anh Nguyễn Đắc Vinh lưu ý tập trung cho chủ đề, mục tiêu công tác năm nhưng không lơ là nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn, giáo dục đạo đức lối sống và bồi đắp lý tưởng cho thanh niên. Theo anh Vinh, giữa các hoạt động này đều có mối liên hệ chặt chẽ. Đoàn chủ trương giáo dục thanh niên qua phong trào, hành động thực tiễn. Trong tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện nên có sự đổi mới nhằm tạo ra sức hấp dẫn, thu hút và vận động thanh niên cùng tham gia trải nghiệm, rèn luyện trong các phong trào, hoạt động Đoàn.

Dịp này, BCH T.Ư Đoàn tặng cờ thi đua, bằng khen và tiền thưởng 10 triệu đồng/đơn vị cho 14 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc, tặng cờ thi đua, bằng khen và 8 triệu đồng/đơn vị cho 5 đơn vị dẫn đầu các cụm thi đua. Ngoài ra, BCH T.Ư Đoàn tặng bằng khen 31 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến, tặng bằng khen 19 bí thư các tỉnh, thành Đoàn có đóng góp tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013.

 Tin, ảnh: P.Hậu

>> Anh Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM
>> Anh Lê Quốc Phong tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội SV TP.HCM 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.