ASEM cam kết tăng việc làm bền vững cho thanh niên

26/10/2012 02:50 GMT+7

Ngày 25.10, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp Bộ Ngoại giao, Ủy ban Châu u tổ chức hội nghị Bộ trưởng lao động, việc làm ASEM lần thứ 4, với chủ đề: Việc làm và an sinh xã hội - chìa khóa để phát triển bền vững và toàn diện. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự.

Ngày 25.10, tại Hà Nội, Bộ  LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp Bộ Ngoại giao, Ủy ban Châu u tổ chức hội nghị Bộ trưởng lao động, việc làm ASEM lần thứ 4, với chủ đề: Việc làm và an sinh xã hội - chìa khóa để phát triển bền vững và toàn diện. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự.

Hội nghị có sự tham gia của 150 đại biểu các nước thành viên ASEM và đại diện nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lao động, việc làm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chủ đề đưa ra thảo luận tại hội nghị lần này trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao ở nhiều quốc gia. Khẳng định hội nghị là cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác Á - u trong lĩnh vực việc làm và an sinh xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, ASEM đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, tăng cường khả năng ứng phó với thách thức, biến động; gắn việc bảo đảm việc làm, an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định với chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng bền vững.

Sau một ngày thảo luận, chiều cùng ngày, hội nghị ra tuyên bố Hà Nội về việc làm và an sinh xã hội - chìa khóa để tăng trưởng bền vững và toàn diện, thể hiện những cam kết của các quốc gia ASEM thực thi chính sách tạo ra việc làm bền vững dành cho thanh niên và các nhóm yếu thế khác như phụ nữ, người khuyết tật, theo hướng kết hợp giữa việc làm và hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các nhóm đối tượng này lập thân, lập nghiệp... Kết quả thảo luận và tuyên bố chung Hà Nội sẽ được báo cáo lên các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 9 diễn ra tại Lào từ ngày 5-6.11.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.