Cần quan tâm những vấn đề thiết thân của người trẻ

28/09/2017 09:23 GMT+7

Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần 11, nhiều bạn trẻ mong muốn Đoàn lắng nghe thanh niên nói, tổ chức Đoàn phải mạnh dạn thay đổi để gần gũi hơn với người trẻ...

Quan tâm hơn đến thanh niên nông thôn
Đoàn nên quan tâm hơn đến thanh niên nông thôn. Trong đó, cần cụ thể hóa chương trình hoạt động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phát triển và mở rộng hơn chương trình “Vì an sinh xã hội” như hiến máu nhân đạo, hỗ trợ những thanh niên chậm tiến và thanh niên chưa có việc làm. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, tạo sân chơi và những buổi sinh hoạt Đoàn bổ ích, lôi kéo học sinh tham gia dọn vệ sinh, đắp đường, giúp đỡ người nghèo…
Nguyễn Như Tú
Ủy viên BCH Đoàn Trường THCS Phan Bội Châu, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Cần có những cuộc thi chuyên sâu
Là người nghiên cứu khoa học, tôi mong muốn mỗi năm Đoàn tổ chức cuộc thi mang tính chuyên sâu để giải quyết một vấn đề đang nổi cộm trong cuộc sống. Chẳng hạn một số vấn đề ở đô thị lớn như TP.HCM: nước ngập, kẹt xe, bệnh viện quá tải, ô nhiễm môi trường... Các cuộc thi đó phải có chủ đề, mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu, phải có kết quả, đầu ra, chứ không phải trao giải rồi thôi, gây lãng phí và không giải quyết được chuyện gì. Lâu nay, mọi người có thói quen nghĩ rằng bằng mọi cách phải đoạt giải cuộc thi, trong khi điều cốt yếu chính là bằng mọi cách đưa những ý tưởng khả thi ra ứng dụng. Tôi thấy giới trẻ nước ta có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, nhưng điều họ cần là sự hướng dẫn, hỗ trợ và kết nối để đưa những ý tưởng có giá trị ra thực tiễn. Mặt khác, theo tôi, Đoàn cũng cần thực hiện số hóa sổ đoàn viên và điện tử hóa một số lĩnh vực hoạt động, nhằm tiết kiệm tiền bạc, thời gian, tiện ích trong khâu lưu trữ, quản lý...
Nguyễn Cao Luân
Nghiên cứu sinh ngành sinh học phân tử và tế bào 
ĐH Hiroshima, Nhật Bản
Thêm nhiều hoạt động cho sinh viên khuyết tật
Trong các trường đại học, sinh viên khuyết tật nói chung và sinh viên khiếm thị như chúng tôi thường ít được tham gia hoặc tham gia không được những hoạt động do Đoàn trường tổ chức. Chúng tôi mong muốn trong những phong trào của mình, Đoàn dành một số hoạt động để sinh viên khuyết tật có thể tham gia. Song song đó, chúng tôi mong mỏi Đoàn hướng dẫn kỹ năng mềm và tư vấn hướng nghiệp, góp phần giúp sinh viên khuyết tật ra trường có thể tìm được việc làm và hòa nhập cuộc sống tốt hơn.
Nguyễn Đình Ân
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Tạo sân chơi khởi nghiệp cho những tổ chức cộng đồng
Hiện nay, nhiều tổ chức tình nguyện bị coi là tự phát vì không có tư cách pháp nhân. Đoàn nên làm chỗ dựa cho các tổ chức này về mặt pháp lý và về hoạt động. Tôi cho rằng các hoạt động, dự án của tổ chức cộng đồng cũng là hình thức khởi nghiệp, với mục tiêu tạo ra lợi nhuận để tái đầu tư và phục vụ cộng đồng. Do đó, việc hỗ trợ của Đoàn đối với những tổ chức này cũng giống như hỗ trợ khởi nghiệp. Về hoạt động, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của Đoàn để có thể tiếp cận hệ thống trường học thuận lợi hơn.
Trương Thị Mỹ Dung
Đồng sáng lập kiêm Trưởng ban điều hành Ruy Băng Tím - một tổ chức phi lợi nhuận về phòng chống ung thư tại VN
Khơi dậy tính chủ động trong sinh viên
Nhiều sinh viên hiện nay mang tâm lý thụ động, tới đâu hay tới đó. Họ tự bó hẹp mình trong lối mòn suy nghĩ là đi học cho đủ điểm rồi lấy bằng, ra trường kiếm một việc làm nào đó, chứ không mạnh dạn tìm lối đi cho mình như tự khởi nghiệp chẳng hạn. Vì vậy, điều quan trọng Đoàn cần làm là khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong sinh viên. Làm sao có những chương trình huấn luyện để sinh viên thay đổi tư duy, có ý thức tự giác tự chủ, năng động, tìm tòi và đặc biệt là biết định hướng hướng đi tương lai của chính mình.
Hoàng Giang
Cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.