Chậm chi trả trợ cấp cho sinh viên

18/06/2013 03:20 GMT+7

Nhiều sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường ĐH, CĐ có hộ khẩu tại huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thuộc đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11.2.2011 của UBND tỉnh Quảng Nam vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ theo quy định.

Cụ thể, theo quyết định này, các sinh viên sẽ được nhận tiền hỗ trợ như: tiền học phẩm, tiền tàu xe mỗi năm hai lần; tiền hỗ trợ một lần (năm đầu) để mua một số đồ dùng cá nhân nhưng đến nay các em vẫn chưa nhận được. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó trưởng phòng Nội vụ H.Nam Giang, cho biết sở dĩ có sự chậm trễ này là do Phòng chưa thể xác định được đối tượng cụ thể được hưởng.

Đồng thời, phải chờ công văn xác định đối tượng của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện nên chưa thể chi trả.

Đối chiếu theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, Phòng Nội vụ H.Nam Giang vẫn chưa chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên trong các năm học 2011 - 2012 và 2012 - 2013.

Hoàng Sơn

>> Học sinh đã nhận tiền hỗ trợ học tập
>> Hai năm không nhận được tiền hỗ trợ chi phí học tập
>> Trao tiền hỗ trợ em Bảo ghép thận
>> ĐBSCL: 75 xã được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu
>> Cần ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi
>> Kỷ luật cán bộ ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo
>> Ưu tiên hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.