Đa số sinh viên thiếu hiểu biết về đạo văn

16/03/2013 03:40 GMT+7

Sáng 14.3, tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, hơn 400 sinh viên (SV) các trường ĐH tại TP.HCM đã tham gia hội thảo “Facebook and face a book”.

Đây là một trong những kế hoạch hành động của chiến dịch “Tôi học thật” do câu lạc bộ Youthbox Channel và FACE (ĐH Hoa Sen) phối hợp tổ chức. Hội thảo nhằm tìm giải pháp hạn chế tình trạng đạo văn trong giới trẻ hiện nay, xây dựng thói quen trích nguồn và tư duy sáng tạo trong học tập. Tại hội thảo, nhiều giải pháp đưa ra nhằm hạn chế đạo văn như: Sinh viên phải luôn nhớ trích dẫn, các trường ĐH cần phải nhận thức rõ vấn đề đạo văn, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sinh viên, giảng viên về vấn đề này.

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Phạm Quốc Lộc, Trưởng khoa Ngôn ngữ và văn hóa học, Trường ĐH Hoa Sen cho rằng, đại bộ phận sinh viên Việt Nam hiện nay thiếu hiểu biết về đạo văn, không hiểu hết tính nghiêm trọng cũng như hậu quả mà hành vi đạo văn đem lại.

Xuân Phương

>> Giới trẻ đang đạo văn nhưng... không hay biết
>> Dấu hiệu đạo văn của “nhà thơ nhập đồng”?
>> Đài CNN đình chỉ công tác biên tập viên “đạo văn”
>> Phải mạnh tay với đạo văn
>> Facebook thay đổi lại giao diện Timeline
>> Mâu thuẫn trên Facebook, bắn chết người
>> Ngày tàn" của Facebook đang đến?
>> Loạn" facebook mạo danh sao Việt
>> Loạn Facebook mạo danh sao Việt: Sống chung với lũ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.