Đất nước cần sự góp sức của nhà khoa học trẻ

30/12/2016 09:32 GMT+7

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các nhà khoa học trẻ cùng nhau nghiên cứu những vấn đề thiết thực của cuộc sống hiện nay.

Ngày 29.12, tại Hà Nội, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 10 cá nhân giành giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng và 20 nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật. Chia sẻ với Phó chủ tịch nước, nhiều nhà khoa học trẻ bày tỏ tâm huyết, đóng góp sáng kiến cho đất nước.
Tiến sĩ Trần Đình Phong, ĐH Việt - Pháp, giành giải thưởng Quả cầu vàng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu mới, chia sẻ tài năng trẻ cần nhất điều kiện và môi trường làm việc, nhưng hiện tại cơ sở hạ tầng trong nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng được. Đó cũng là rào cản khiến nhiều tài năng trẻ VN chưa muốn về nước. Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, nhà nước nên có đầu tư tập trung hình thành trung tâm nghiên cứu công nghệ với trang thiết bị hiện đại, là nơi để nhà khoa học có điều kiện làm tất cả các thí nghiệm.
Tiến sĩ Phong chia sẻ, ở Trung Quốc họ đề ra chiến lược thu hút nhân tài từ nước ngoài về nước làm việc bằng cách đăng ký giữ vị trí chủ chốt trong các trung tâm nghiên cứu khoa học, trưởng nhóm nghiên cứu các dự án trọng điểm. Sau nhiều năm triển khai, Trung Quốc khá thành công trong thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới về nước nghiên cứu. “Chúng ta nên học cách làm này, không thể thành công ngay trong một hai năm nhưng khoảng 10 năm nhìn lại chúng ta sẽ hình thành được mạng lưới tài năng trẻ, thu hút người tài từ nước ngoài về nước cống hiến”, tiến sĩ Phong nói.
10 cá nhân xuất sắc giải thưởng Quả cầu vàng
Tiến sĩ Lê Đức Tùng (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội), tiến sĩ Dương Trọng Hải (Trường ĐH Quốc tế TP.HCM), tiến sĩ Bạch Long Giang (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), tiến sĩ Hà Kim Thanh (Sở Khoa học - Công nghệ TP.Đà Nẵng), Phạm Việt Khôi (sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội), tiến sĩ Trần Đình Phong (Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội), PGS-TS Huỳnh Ngọc Trinh (Trường ĐH Y Dược TP.HCM), thạc sĩ Nguyễn Xuân Hải (Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM), tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Viện Hàn lâm và khoa học công nghệ VN), tiến sĩ Trương Hải Nhung (Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội).
Còn PGS-TS Huỳnh Ngọc Trinh, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho rằng với những nhà khoa học trẻ rất khó tìm kiếm các nguồn lực phục vụ nghiên cứu, vì thế nhà nước nên có quỹ hỗ trợ cho các nhà khoa học trẻ.
Chia sẻ với các nhà khoa học trẻ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nhấn mạnh thành quả sau 30 năm đổi mới của đất nước có phần đóng góp đặc biệt quan trọng của khoa học công nghệ. Điều đáng mừng, trong số những nhà khoa học trẻ được vinh danh có nhiều bạn từng học tập, công tác ở nước ngoài nhưng quay trở về đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
Phó chủ tịch nước cho rằng đất nước cần sự chung tay góp sức của những nhà khoa học trẻ, chọn những vấn đề gần gũi, thiết thực với đời sống để nghiên cứu.
“Tại sao VN nằm trong tốp đầu xuất khẩu gạo nhưng sản phẩm làm ra không có thương hiệu? Mỗi năm VN có gần 150.000 trẻ em bị tim bẩm sinh, 150.000 ca ung thư mới khi phát hiện thì không thể chữa trị… đây là những vấn đề cần khoa học và công nghệ giải quyết. Mong thế hệ trẻ cùng nhau trăn trở, suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu”, Phó chủ tịch nước nói.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến các chính sách đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, trọng dụng nhân tài. T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ bằng nhiều hình thức khác nhau, tận dụng các nguồn lực để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà khoa học nghiên cứu. Trong công tác kết nối tài năng trẻ, nhân tài người Việt ở nước ngoài bên cạnh chính sách của Đảng và Nhà nước, một kênh quan trọng là chính các nhà khoa học trẻ. Qua mỗi dự án, công trình cụ thể, bằng sự nhiệt tình và tâm huyết hãy luôn gần gũi động viên và mời gọi bạn bè trở về quê hương cùng nhau nghiên cứu, đóng góp trí tuệ sáng tạo, chung tay dựng xây đất nước.
Cùng ngày, T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2016. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Trần Văn Tùng tới dự.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch hội đồng giải thưởng, cho biết giải thưởng năm nay có hơn 60 hồ sơ đề cử, với các công trình, đề tài nghiên cứu ở các lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ y dược và công nghệ vật liệu mới.
Mỗi cá nhân giành giải thưởng Quả cầu vàng nhận biểu trưng giải thưởng và tiền thưởng 20 triệu đồng do Công ty Tân Hiệp Phát tài trợ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tuyên dương và trao phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật cho 20 nữ sinh viên đang theo học ngành khoa học, kỹ thuật đạt thành tích tiêu biểu trong học tập, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.