Đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, hướng tới tương lai

02/07/2015 05:08 GMT+7

Chiều 30.6 và sáng 1.7, tại TP.HCM, Đảng bộ cơ sở phía nam Cơ quan T.Ư Đoàn đã tiến hành đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự tham gia của 160 đảng viên. Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng bộ T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư T.Ư Đoàn đến dự và phát biểu chỉ đạo ĐH.

Chiều 30.6 và sáng 1.7, tại TP.HCM, Đảng bộ cơ sở phía nam Cơ quan T.Ư Đoàn đã tiến hành đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự tham gia của 160 đảng viên. Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng bộ T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư T.Ư Đoàn đến dự và phát biểu chỉ đạo ĐH.

Anh Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng đoàn đại biểu Đảng bộ cơ sở phía nam đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXII

Anh Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng đoàn đại biểu Đảng bộ cơ sở phía nam đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXII - Ảnh: Khả Hòa

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, ĐH đã tập trung nghe và thảo luận báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ cơ sở phía nam Cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ 13 (2010 - 2015); phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở phía nam nhiệm kỳ 2010 - 2015... ĐH cũng đã xác định các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ mới, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như: phấn đấu 100% các đơn vị khối doanh nghiệp giữ vững và tăng trưởng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; 100% các đơn vị khối phong trào, đào tạo, trung tâm sự nghiệp và báo chí, xuất bản giữ vững sự ổn định và phát triển; kết nạp ít nhất 60 đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh Đảng bộ phía nam là tổ chức Đảng quan trọng của Đảng bộ T.Ư Đoàn với 1 đảng bộ bộ phận và 12 chi bộ trực thuộc. Công tác Đảng cơ bản được tổ chức triển khai nền nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác. Bên cạnh những mặt đã đạt được, Đảng bộ cơ sở phía nam cần nâng cao hơn nữa nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đảng; tăng cường quản lý chất lượng cán bộ, đảng viên…

ĐH đã bầu 11 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở phía nam T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đoàn đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXII gồm 24 đảng viên, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.